Đấu súng giữa các lực lượng Chính phủ Nam Sudan

Các binh sỹ thuộc lực lượng Chính phủ Nam Sudan đã nã súng vào nhau khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Đấu súng giữa các lực lượng Chính phủ Nam Sudan ảnh 1Binh sỹ thuộc lực lượng chính phủ Nam Sudan. (Nguồn: Reuters)

Trong khi các cuộc đàm phán hòa bình tại Nam Sudan vẫn gần như giậm chân tại chỗ và chiến sự tiếp tục lan rộng, các binh sỹ thuộc lực lượng chính phủ đã nã súng vào nhau tại các doanh trại ở thủ đô Juba, khiến ít nhất 5 binh sỹ thiệt mạng và hàng chục binh sỹ khác bị thương.

Các nguồn tin từ địa bàn cho biết các cuộc giao tranh bằng súng máy giữa lực lượng bảo vệ Tổng thống và lực lượng biệt kích - cả hai đều thuộc Chính phủ Nam Sudan - đã bùng phát vào lúc 9 giờ sáng (theo giờ địa phương) ngày 5/3 tại doanh trại Geida ở thủ đô Juba. Đây cũng chính là nơi xảy ra các cuộc đụng độ hồi giữa tháng 12/2013 giữa quân chính phủ và lực lượng ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar, người bị Tổng thống Salva Kiir sa thải hồi tháng Bảy năm ngoái.

Cuộc đụng độ này đã dẫn tới xung đột triền miên trên quy mô lớn từ ba tháng nay tại quốc gia non trẻ nhất thế giới, khiến hàng nghìn người thiệt mạng gần 900.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong cuộc giao tranh kéo dài nhiều giờ đồng hồ nói trên có cả pháo hạng nặng và rốckét được sử dụng, làm rung chuyển thủ đô Juba, buộc người dân tại đây phải sơ tán.

Một lực lượng lớn quân chính phủ đã được triển khai trên nhiều con phố bao quanh doanh trại Geida, trong khi một số đường cao tốc và đường dẫn tới sân bay đã bị phong tỏa.

Theo một số nguồn tin quân sự, nguyên nhân của cuộc đấu súng này là do một số binh sỹ bất đồng về việc chậm trả lương và trả lương không thỏa đáng.

Vụ việc trên đã làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã rối ren tại Nam Sudan. Mặc dù chính phủ và phiến quân đã ký thỏa thuận ngừng bắn ngày 21/1 vừa qua, bạo lực vẫn tiếp diễn và lan rộng lên phía Bắc đất nước.

Tổ chức Liên Chính phủ và Phát triển châu Phi (IGAD) đã nỗ lực hòa giải các bên tham chiến, song các cuộc đàm phán hòa bình đã bị gián đoạn.

Phát biểu với báo giới ngày 5/3, Đại sứ Seyum Mesfin, đặc phái viên của IGAD, cho biết tổ chức này đang thảo luận với Liên minh châu Phi và Liên hợp quốc về việc thành lập một lực lượng giám sát thỏa thuận ngừng bắn và bảo vệ các mỏ dầu, sau khi sản lượng dầu thô của Nam Sudan sụt giảm 1/3 do cuộc xung đột./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục