Đầu tư 734 tỷ đồng xây Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích đền Trần

Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định được khởi công xây dựng, với tổng mức đầu tư trên 734 tỷ đồng
Đầu tư 734 tỷ đồng xây Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích đền Trần ảnh 1Thực hiện nghi thức khai ấn tại Đền Trần Nam Định. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 25/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức động thổ Dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ông Trần Văn Hưng, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định cho biết dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần xây dựng Giao Thủy thi công.

Tổng mức đầu tư dự án trên 734 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa), ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

[Lễ khai ấn đền Trần-Nam Định 2019: Đảm bảo đủ ấn phát cho nhân dân]

Dự án xây dựng trên tổng diện tích khoảng 92,5ha gồm 3 phân khu công trình chính là khu công viên văn hóa thời Trần; khu trung tâm lễ hội - nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng truyền thống mang tầm quốc gia và khu đệm, dịch vụ, hệ thống đường giao thông. Dự kiến, các hạng mục của dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Ông Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cho biết dự án nhằm từng bước hoàn thiện quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án góp phần giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của quần thể Khu di tích lịch sử-văn hóa thời Trần; khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam.

Cùng với đó, dự án cũng hình thành điểm du lịch đặc sắc cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa thời Trần, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công đoạn làm bánh chưng, bánh ống, cơm lam... thường là việc mà các phụ nữ Mường phải chuẩn bị. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Tết Nguyên đán của người Mường tỉnh Phú Thọ

Tết Nguyên đán của đồng bào Mường từ lâu đã trở thành phong tục văn hóa đặc sắc, mang đậm giá trị nhân văn, được cộng đồng người Mường ở Phú Thọ gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. 

8 "linh vật" ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công.” (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Quảng Trị: Độc đáo linh vật ngựa ở Lao Bảo

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đưa vào trưng bày 8 linh vật ngựa được tạo hình theo bức phong thủy nổi tiếng “mã đáo thành công”, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan.