Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều bang của Australia

Trong 24 giờ qua, thành phố Sydney, bang New South Wales của Australia ghi nhận 233 ca mắc mới, tăng 34 ca so với một ngày trước đó, đưa tổng số ca mắc tại “tâm dịch” này lên hơn 4.000 ca.
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều bang của Australia ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thành phố Sydney, bang New South Wales của Australia hiện đang phải vật lộn đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 do biến thể Delta.

Trong 24 giờ qua, thành phố này ghi nhận 233 ca mắc mới, tăng 34 ca so với một ngày trước đó, đưa tổng số ca mắc tại “tâm dịch” này lên hơn 4.000 ca.

Nhằm khống chế số ca nhiễm tăng đột biến, nhà chức trách đã áp đặt một loạt biện pháp nghiêm ngặt, trong đó có phong tỏa các khu vực ngoại ô có nguy cơ lây nhiễm cao, đề nghị quân đội hỗ trợ cảnh sát giám sát việc thực thi các quy định phong tỏa.

Trong ngày 4/8, thành phố Sydney ghi nhận ca tử vong do COVID-19 là nam thanh niên khoảng 20 tuổi.

Đây là một trong những trường hợp tử vong do COVID-19 trẻ nhất ở Australia.

Bệnh nhân chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19, đã tử vong khi đang cách ly tại nhà ngày thứ 13 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và sức khỏe xấu đi nhanh chóng. Thanh niên này sống cùng 1 người cũng đã phải nhập viện do mắc COVID-19.

Giới chức y tế Australia nhấn mạnh ca tử vong này cho thấy nguy cơ của virus SARS-CoV-2 cũng như tầm quan trọng của việc tiêm vaccine ngừa bệnh.

[Giới chuyên gia Australia lo ngại biến thể Delta có thể gây “ác mộng”]

Trong một tuyên bố, Thủ hiến bang NSW Gladys Berejiklian, khẳng định ca tử vong này cho thấy mức độ nguy hiểm của COVID-19 và ảnh hưởng của nó đến mọi lứa tuổi.

Hiện NSW đang đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 50% dân số của Sydney trước khi dỡ bỏ phong tỏa, dự kiến vào ngày 28/8 tới.

Trong khi đó, bang láng giềng Queensland tiếp tục ghi nhận 16 ca lây nhiễm trong cộng đồng, bằng với số ca của một ngày trước đó, buộc chính quyền tuyên bố đây là đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại bang này.

Chính quyền cũng cảnh báo khả năng gia hạn lệnh phong tỏa thủ phủ Brisbane qua ngày 8/8 tới nếu người dân vẫn phớt lờ các quy định phòng, chống dịch.

Trong số các ca nhiễm mới, có 7 ca lây nhiễm tại 3 trường học. Do đó, giới chức bang Queensland yêu cầu người dân ở nhà và tránh ra ngoài mua đồ không thiết yếu.

Hiện giới chức Australia còn đang lo ngại virus SARS-CoV-2 có thể đã lây lan sang Cairns - cách Brisbane 1.700km về phía Bắc sau khi một thủy thủ, đã tiêm vaccine, có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể Delta.

Phong tỏa cùng truy vết nhanh chóng và áp đặt các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt đã giúp Australia khống chế các đợt bùng phát dịch trước đó, với số ca mắc ở mức thấp, hơn 34.800 ca mắc, trong đó có 925 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Tuy nhiên, sự lây lan nhanh của biến thể Delta đã “gióng hồi chuông” cảnh báo nhà chức trách nước này về việc tiêm phòng chậm.

Hiện có khoảng 20% tổng số người dân trên 16 tuổi ở nước này được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục