Dịch COVID 19: Thành phố Vũ Hán đảo ngược quyết định nới lỏng cách ly

Động thái diễn ra sau khi chính quyền thành phố Vũ Hán đã cho phép những người không phải cư dân Vũ Hán được rời khỏi thành phố này nếu không có các triệu chứng bệnh và chưa từng tiếp xúc bệnh nhân
Dịch COVID 19: Thành phố Vũ Hán đảo ngược quyết định nới lỏng cách ly ảnh 1Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 10/2/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 24/2, thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã đảo ngược quyết định nới lỏng cách ly.

Động thái diễn ra sau khi chính quyền thành phố Vũ Hán đã cho phép những người không phải cư dân Vũ Hán được rời khỏi thành phố này nếu không có các triệu chứng bệnh và chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân.

[Trung Quốc ghi nhận 409 ca nhiễm COVID-1 mới, 150 ca tử vong]

Tuy nhiên, riêng tại tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 398 ca nhiễm mới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 149 ca tử vong trong ngày 23/2, nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh này lên 64.287 ca.

Trung Quốc đã cách ly hoàn toàn thành phố Vũ Hán và nhiều thành phố khác trong tỉnh Hồ Bắc từ cuối tháng 1 vừa qua. Hầu hết số ca tử vong đều ở Vũ Hán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục