Dịch COVID-19: 18.000 ca tử vong ở Nga, Séc có số ca mắc cao nhất

Số ca tử vong do dịch COVID-19 đã tăng lên con số 18.135 ca trong khi Cộng hòa Séc đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trong một ngày ở mức cao kỷ lục với 1.164 ca.
Dịch COVID-19: 18.000 ca tử vong ở Nga, Séc có số ca mắc cao nhất ảnh 1Giới thiệu vắcxin Sputnik V ngừa COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 6/8/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/9, Nga thông báo ghi nhận 142 ca tử vong mới vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 18.135 ca.

Ngoài ra, Nga cũng ghi nhận 5.218 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 1.041.007 ca, nhiều thứ tư thế giới.

Cùng ngày, Cộng hòa Séc đã ghi nhận số ca nhiễm trong một ngày ở mức cao nhất, 1.164 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 3, số ca nhiễm mới trong ngày vượt 1.000 ca.

Theo Trung tâm Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), tốc độ tăng ca nhiễm ở Séc nằm trong số nhanh nhất châu Âu. Trong hai tuần qua, tỷ lệ nhiễm ở Séc cao hơn cả Tây Ban Nha, Pháp, Malta, Romania và Croatia.

[Toàn thế giới ghi nhận tổng cộng gần 27,72 triệu ca mắc COVID-19]

Tốc độ ca nhiễm mới ở Séc cao gấp ba lần ở nước láng giềng Đức. Tuy nhiên, số ca tử vong tại Séc thấp hơn so với nhiều nước khác trong châu lục, với 441 ca tử vong trong tổng số 29.877 ca nhiễm.

Trong tuần qua, số ca nhập viện cũng đã tăng, song chỉ tương đương một nửa so với trong làn sóng thứ nhất. Chính phủ cho biết nhiều ca nhiễm mới không có triệu chứng bệnh và xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, chính quyền Séc đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Từ 9/9, thành phố này bắt đầu thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang trong các trung tâm thương mại, cửa hàng, bưu điện, nhà ga, sân bay, và trên các phương tiện công cộng, trong khi các nhà hàng, quán bar… phải đóng cửa từ 24h00 đến 6h00 sáng (giờ địa phương).

Trước đó, hồi tháng 3, chính quyền Séc đã nhanh chóng áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Tuy nhiên, chính phủ đang cân nhắc lại giải pháp "tốn kém" này sau khi nền kinh tế suy giảm tới 11% trong quý 2 do các biện pháp phong tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục