Dịch COVID-19: Bộ trưởng Năng lượng Nga dương tính với SARS-CoV-2

Bộ trưởng Năng lượng Nga nhận được kết quả xét nghiệm sau khi đến Blagoveshchensk, vùng Viễn Đông của Nga, để tham dự một cuộc họp chính phủ cũng như khai trương một dự án hóa dầu.
Dịch COVID-19: Bộ trưởng Năng lượng Nga dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 18/8 thông báo Bộ trưởng Năng lượng nước này Alexander Novak có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Thủ tướng Mishutin, ông Novak nhận được kết quả xét nghiệm sau khi đến Blagoveshchensk, vùng Viễn Đông của Nga, để tham dự một cuộc họp chính phủ cũng như khai trương một dự án hóa dầu. Hiện ông Novak đã quay trở về thủ đô Moskva.

Một người phát ngôn Bộ Năng lượng Nga cho biết ông Novak vẫn sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến của Nhóm Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đối tác (OPEC+), dự kiến diễn ra trong ngày 19/8.

[Dịch COVID 19 sáng 18/8: Thế giới ghi nhận 22 triệu ca nhiễm]

Trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 4.748 ca mắc COVID-19 và 132 người tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh và tử vong do virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 932.493 và 15.872. Hiện Nga là nước có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ 4 thế giới.

Philippines ghi nhận thêm 4.836 ca mắc bệnh

Cũng trong ngày 18/8, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này đã ghi nhận thêm 4.836 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp, nước này ghi nhận hơn 3.000 ca mắc bệnh trong 1 ngày.

Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này là 169.213, trong đó có 2.687 trường hợp tử vong.

Dịch COVID-19: Bộ trưởng Năng lượng Nga dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 2Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một chợ ở Manila, Philippines. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trước đó, ngày 17/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nới lỏng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt ở thủ đô Manila và các tỉnh phụ cận nhằm mở cửa trở lại nền kinh tế, cũng như giúp đỡ các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, Indonesia cũng ghi nhận thêm 1.673 ca mắc COVID-19 và 70 trường hợp tử vong, đưa tổng số người mắc bệnh và tử vong do virus SARS-CoV-2 tại quốc gia Đông Nam Á này lên lần lượt là 143.043 và 6.277.

Hàn Quốc nỗ lực đảm bảo giường bệnh cho bệnh nhân

Trong bối cảnh Hàn Quốc đang ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại, các cơ quan y tế nước này cho biết sẽ đảm bảo nhiều giường bệnh hơn ở khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, các cơ sở y tế ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi bao quanh sẽ chuẩn bị thêm 500 giường bệnh và ở tỉnh Chungcheong và Gangwon là 1.300 giường.

Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng sẽ mở thêm 6 trung tâm điều trị, có thể tiếp nhận khoảng 2.000 bệnh nhân COVID-19 tại khu vực này.

Các bệnh nhân COVID-19 với các triệu chứng nhẹ sẽ được đưa vào khu vực riêng.

Dịch COVID-19: Bộ trưởng Năng lượng Nga dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 3Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện Đại học Keimyung ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 12/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 246 ca mắc COVID-19, trong đó 235 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức 3 con số.

Hàn Quốc từng được coi là một trong những mô hình chống dịch thành công trên thế giới, song số ca mắc COVID-19 đã tăng cao trở lại trong thời gian gần đây.

Tính đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 15.761 ca mắc COVID-19, trong đó có 306 trường hợp tử vong. Ít nhất 457 trường hợp liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil, trong đó có 10 người xác nhận tham gia các cuộc tuần hành phản đối chính phủ trong 2 tuần qua.

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực truy vết hàng trăm người tham gia nghi lễ tại nhà thờ này, trong khi quân đội đã phong tỏa các doanh trại nhằm khống chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Trước đó 2 ngày, chính quyền thủ đô Seoul cũng tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn.

Nhằm hỗ trợ các dự án tái khởi động nền kinh tế, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính Hàn Quốc đã thành lập một Lực lượng đặc nhiệm gồm 50 quan chức thuộc các Bộ: Tài chính, Công nghiệp, Môi trường và Việc làm, cùng những cơ quan có liên quan. Lực lượng này sẽ thảo luận các giải pháp hỗ trợ các dự án cũng như đảm bảo các dự án này vận hành một cách trơn tru.

Tháng trước, Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư 160.000 tỷ won (133 triệu USD) cho đến năm 2025 trong khuôn khổ các gói kích thích kinh tế táo bạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục