Dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng tại Pháp và Italy

Trong tuần qua, số ca mắc mới COVID-19 tại Pháp trung bình lên tới 120.000 ca/ngày; trong khi Italy ghi nhận 132.274 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ ngày 2/2.
Dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng tại Pháp và Italy ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bologna, Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp ngày 5/7 ghi nhận 206.554 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ.

Bộ trưởng Y tế mới của Pháp Francois Braun đã công bố con số trên trong cuộc điều trần trước Quốc hội Pháp liên quan đến luật phòng chống COVID-19. Theo ông Braun, trong tuần qua, số ca mắc mới trung bình mỗi ngày tại Pháp là 120.000 ca.

Pháp hiện đã dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ làn sóng dịch bệnh thứ 7 của COVID-19 tấn công nước này.

Bộ trưởng Braun nhấn mạnh sự cần thiết của việc đeo khẩu trang ở những nơi đông người.

[Số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc]

Tại Italy, dịch COVID-19 cũng có chiều hướng gia tăng. Ngày 5/7, Bộ Y tế Italy cho biết nước này có 132.274 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ ngày 2/2 ghi nhận 118.994 ca mắc mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 5/7, Italy cũng ghi nhận 94 ca tử vong vì COVID-19, so với 59 ca ngày 4/7. Hiện, Italy đang có 1.087.272 ca mắc COVID-19.

Tính từ đầu đại dịch đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng 18.938.771 ca mắc và 168.698 ca tử vong.

Ngày 1/7 vừa qua, Cao ủy châu Âu phụ trách Y tế và An toàn Thực phẩm Stella Kyriakides cho biết Liên minh châu Âu đang trải qua một đợt gia tăng số ca mắc COVID-19 mới.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính từ đầu dịch đến 8h sáng 6/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 556,14 triệu ca mắc.

Trong 24 giờ qua, toàn cầu có 758.540 ca mắc mới, tăng hơn 230.000 ca so với ngày trước đó. Trong đó, số ca mắc mới tại châu Âu chiếm 60%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục