Dịch COVID-19: Đức và Nga cấm xuất khẩu thiết bị bảo hộ y tế

Đức và Nga thông báo đã cấm xuất khẩu các thiết bị bảo hộ y tế như khẩu trang, găng tay để đảm bảo các nhân viên y tế trong nước có đủ để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Một cửa hàng tại Berlin, Đức, thông báo "Hết hàng" khẩu trang trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19, ngày 28/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cửa hàng tại Berlin, Đức, thông báo "Hết hàng" khẩu trang trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19, ngày 28/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/3, Bộ Nội vụ Đức thông báo đã cấm xuất khẩu các thiết bị bảo hộ y tế như khẩu trang, găng tay để đảm bảo các nhân viên y tế trong nước có đủ để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo sắc lệnh được công bố trên Công báo, việc xuất khẩu ra nước ngoài các thiết bị bảo hộ y tế sẽ bị cấm. Tuy nhiên, lệnh này không áp dụng với các nhiệm vụ viện trợ quốc tế.

Cho đến nay, Đức đã xác nhận tổng cộng 240 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 15/16 bang, trong đó bang North Rhine-Westphalia là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Người đứng đầu cơ quan y tế bang North Rhine-Westphalia tuyên bố chính quyền bang sẽ mua 1 triệu khẩu trang để đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế.

Cùng ngày, Nga thông báo đã đình chỉ việc xuất khẩu khẩu trang phẫu thuật và các thiết bị y tế như băng, bộ đồ bảo hộ dùng một lần trong bối cảnh có nhiều quan ngại về sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

[Cơ quan của EU tại Brussels ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên]

Ngoài 6 trường hợp nhiễm bệnh từ nơi khác và đang được chữa trị tại Nga, hiện nước này chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh trong lãnh thổ.

Thông báo nêu rõ việc đình chỉ này sẽ không ảnh hưởng đến xuất khẩu vì lý do nhân đạo hay những cá nhân mang các mặt hàng này ra nước ngoài để dùng riêng cho bản thân.

Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov nhấn mạnh biện pháp này chỉ nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng khan hiếm các thiết bị y tế, cũng như nguy cơ những mặt hàng này bị các đối tượng đầu cơ mang ra nước ngoài bán.

Tại Indonesia, cảnh sát đã tịch thu gần 600.000 khẩu trang tích trữ bất hợp pháp tại một nhà kho ở Tangerang, thành phố vệ tinh của thủ đô Jakarta, sau khi nước này xác nhận những ca nhiễm bệnh đầu tiên khiến người dân đổ xô đi mua sắm và đẩy giá mặt hàng này lên cao.

Nhà chức trách đang tiến hành thẩm vấn 2 đối tượng sau cuộc truy quét vào tối 3/3 tại nhà kho ở Tangerang.

Người phát ngôn cảnh sát Jakarta cho biết giá khẩu trang đã tăng mạnh, chủ yếu là do tình trạng đầu cơ.

Trước đó, cảnh sát Jakarta cũng đã tịch thu hàng trăm hộp khẩu trang phẫu thuật tại một căn hộ trong thành phố. Những đối tượng đầu cơ tích trữ khẩu trang sẽ đối mặt với 5 năm tù và bị phạt tiền.

Trong bối cảnh dịch bệnh lây lan ra nhiều nước trên thế giới, Trung Quốc đã khuyến khích các nhà sản xuất đồ bảo hộ y tế nước này xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu ở nước ngoài.

Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, Cao Xuejun, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc nhấn mạnh dịch COVID-19 đã trở nên nghiêm trọng hơn tại một số nước và khu vực, dẫn đến tình trạng thiếu hụt đồ bảo hộ y tế.

Là nhà sản xuất đồ bảo hộ y tế lớn trên thế giới, Trung Quốc khuyến khích các nhà máy trong nước tăng cường xuất khẩu nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống dịch bệnh trên toàn cầu.

Do nhiều nhà máy dệt may điều chỉnh dây chuyển sản xuất, sản lượng đồ bảo hộ y tế của Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng vừa qua.

Trung Quốc hiện sản xuất được 250.000 bộ đồ bảo hộ/ngày cho tỉnh Hồ Bắc, khu vực hiện đang là tâm dịch, vượt quá nhu cầu thực sự của tỉnh.

Bên cạnh đó, quan chức này cũng nhấn mạnh dù số trường hợp nhiễm mới tại Trung Quốc tiếp tục giảm, song công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh vẫn đang ở giai đoạn quan trọng.

Do đó, các nhà sản xuất trong nước không nên cắt giảm sản lượng mặt hàng này.

Nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 4/3 đã kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người, đồng thời tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ chương trình nào liên quan đến lễ hội Holi dự kiến diễn ra vào ngày 10/3 tới.

Ngoài ra, ông cũng hối thúc người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục