Dịch COVID-19: Đức xếp Anh vào danh sách các nước nguy cơ cao

Theo quy định mới, từ 0h ngày 20/12, những hành khách nhập cảnh vào Đức từ Anh sẽ phải trải qua 2 tuần cách ly ngay cả khi đã tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Dịch COVID-19: Đức xếp Anh vào danh sách các nước nguy cơ cao ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức y tế Đức tối 18/12 thông báo bổ sung Anh vào danh sách những nước được đánh giá là có “nguy cơ cao” về COVID-19, đồng nghĩa với việc bị áp dụng những quy định đi lại ngặt nghèo hơn.

Theo Viện Robert Koch (RKI) của Đức, biện pháp này có hiệu lực từ 0h ngày 20/12. Theo đó, những hành khách nhập cảnh vào Đức từ Anh sẽ phải trải qua 2 tuần cách ly ngay cả khi đã tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Trong 3 ngày liên tiếp vừa qua, Anh ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức cao nhất từ khi bắt đầu đại dịch, trong đó riêng ngày 17/12 lên đến 90.000 ca.

[Hàn Quốc siết chặt các biện pháp phòng dịch trong dịp Giáng Sinh]

Anh đang chạy đua để tiêm liều vaccine tăng cường trong nỗ lực chống lại sự gia tăng nhanh chóng của các ca bệnh. Mặc dù ca nhiễm tăng, chủng Omicron vẫn chưa gây ra tình trạng nhập viện hoặc tử vong trên quy mô lớn.

Trong khi đó, số ca COVID-19 tại Đức đã tăng mạnh trong tháng 10 và 11, nhưng bắt đầu giảm dần trong tháng 12, với 50.968 ca được ghi nhận trong ngày 17/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục