Dịch COVID-19: Mỹ tăng mạnh số người chết, Canada chịu áp lực lớn

Mỹ đã ghi nhận gần 2.600 ca tử vong do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua, qua đó nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 28.326 ca.
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến bên ngoài một bệnh viện ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu mới nhất do Đại học Johns Hopkins công bố sáng 16/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận gần 2.600 ca tử vong do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua.

Đây là số ca tử vong trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ.

Đại học Johns Hopkins cho biết trong 24 giờ tính đến 7 giờ 30 phút sáng 16/4 theo giờ Việt Nam, số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Mỹ đã tăng thêm 2.569 ca.

Theo đó, tổng số ca tử vong tại Mỹ hiện nay là 28.326 ca, cao nhất thế giới. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm virus SARS CoV-2 ở Mỹ lên tới 636.350 ca.

Trước đó, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ đã vượt qua đỉnh dịch và cho biết ngày 16/4 ông sẽ công bố các kế hoạch đầu tiên về việc dỡ bỏ phong tỏa.

Trong khi đó, theo số liệu trên trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 sáng 16/4 theo giờ Việt Nam, tổng số ca nhiễm virus SARS CoV-2 trên toàn thế giới là 2.082.822 ca, bao gồm 134.603 ca tử vong.

Số bệnh nhân COVID-19 bình phục trên toàn thế giới là 510.046 người.

[Dịch COVID-19 đến 6h sáng 16/4: Số ca tử vong vượt 134.000 ca]

Ở Canada, giới chức y tế đang phải đối mặt với sức ép lớn khi số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng hơn gấp đôi trong 11 ngày qua.

Cụ thể, trên trang web của Chính phủ Canada cập nhật lúc 19 giờ 30 ngày 15/4 (giờ miền Đông ở Bắc Mỹ), nước này có 28.381 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đáng chú ý là số ca tử vong do COVID-19 đã lên tới 1.010 người.

Phần lớn các ca tử vong là tại hai tỉnh bang Quebec và Ontario. Quebec hiện đang dẫn đầu cả nước về số ca dương tính với chủng mới của virus corona này (14.860 ca).

Người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada, bà Theresa Tam trong một phát biểu mới đây đã cảnh báo: do dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, nên các ca tử vong do virus SARS-CoV-2 có thể sẽ tiếp tục tăng ngay cả khi số trường hợp dương tính với virus này giảm xuống.

Theo mô hình dịch bệnh được Chính phủ Canada công bố trong tuần trước, "đợt sóng" đầu tiên của trận đại dịch này sẽ bắt đầu rút xuống trong mùa Hè.

Thủ tướng Justin Trudeau cảnh báo ngay cả khi một số biện pháp giãn cách xã hội được dỡ bỏ, Canada cũng chưa thể quay lại cuộc sống bình thường (như trước khi có đại dịch) cho tới khi có vắcxin phòng bệnh.

Dịch COVID-19: Mỹ tăng mạnh số người chết, Canada chịu áp lực lớn ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Toluca, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico thông báo số ca mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đã tăng thêm 448 người, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 5.847, trong đó có 449 ca tử vong, và 11.717 người nghi nghờ nhiễm bệnh.

Cơ quan y tế cho biết thủ đô Mexico City có số người nhiễm bệnh cao nhất với 1.626 trường hợp.

Theo thống kê, 26,7% trên tổng số ca nhiễm bệnh cần chăm sóc y tế tích cực và 4,38% trong tình trạng nguy kịch. Bên cạnh số ca tử vong trong nước, 181 công dân nước này sinh sống tại Mỹ đã tử vong do COVID-19.

Bộ Y tế Mexico cảnh báo, mặc dù có lợi thế trong cuộc chiến chống COVID-19 với dân số trẻ ở độ tuổi trung bình 29,7 tuổi, nhưng số ca tử vong tại nước này sẽ ở mức cao do trên 70% dân số mắc các bệnh béo phì, thừa cân, huyết cáp cao và tiểu đường.

Bộ Y tế Mexico dự báo dịch bệnh COVID-19 sẽ bước sang giai đoạn 3 (cấp độ đại dịch) trong vòng 10 ngày tới và đỉnh dịch sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục