Dịch COVID-19 ngày 3/7: Thế giới ghi nhận gần 184 triệu ca mắc

Hiện trên thế giới vẫn còn hơn 11,58 triệu bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị và hơn 168,26 triệu bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện.
Dịch COVID-19 ngày 3/7: Thế giới ghi nhận gần 184 triệu ca mắc ảnh 1Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 29/6/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30' sáng 3/7 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 183.835.946 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.979.472 ca tử vong.

Hiện vẫn còn hơn 11,58 triệu bệnh nhân COVID-19 đang điều trị và hơn 168,26 triệu bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện.

Tại châu Á, Bộ Y tế Singapore (MOH) thông báo có thêm 10 ca mắc mới COVID-19 mới trong ngày 2/7, nâng tổng số ca nhiễm lên 62.599 ca. Trong số những ca mắc mới có 3 ca lây nhiễm trong nước.

Tính đến ngày 1/7, Singapore đã tiêm tổng cộng 5.551.613 liều vaccine ngừa COVID-19 cho 3.426.468 người, trong đó hơn 2,12 triệu người đã được tiêm đủ liều.

Trong khi đó, ngày 2/7, Myanmar thông báo có thêm 1.863 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 161.210 người.

Số ca tử vong vì COVID-19 cũng tăng lên 3.364 người sau khi nước này ghi nhận thêm 17 trường hợp không qua khỏi. Bộ Y tế và thể thao nước này đã áp đặt lệnh ở nhà tại thêm 3 thị trấn thuộc các vùng Sagaing, Mandalay và bang Shan, nâng tổng số thị trấn áp dụng lệnh này lên 23.

[Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo làn sóng COVID-19 thứ 3 ở châu Âu]

Tại châu Phi, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm thứ 3 dịch COVID-19 đang tấn công Sierra Leone, Tổng thống nước này Julius Maada Bio  đã công bố một loạt biện pháp phòng, chống COVID-19, trong đó có lệnh giới nghiêm toàn quốc và lệnh cấm tụ tập đông người.

Tỷ lệ lây nhiễm tại Sierra Leone - với 7,5 triệu dân, được cho là khá thấp so với các nước Tây Phi, khi chỉ ghi nhận 5.652 ca mắc, trong đó có 102 người tử vong. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới đang tăng nhanh. Chỉ từ ngày 1/6 đến nay, nước này ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm.

Nam Phi cũng đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm thứ 3 của dịch bệnh COVID-19 với số ca mắc ngày càng tăng chóng mặt. Ngày 2/7, Nam Phi ghi nhận 24.270 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, mức cao nhất từ trước tới nay.

Tính đến ngày 2/7, Nam Phi ghi nhận tổng cộng 2.019.826 ca mắc COVID-19 trên toàn quốc.

Cùng với số ca dương tính mới kỷ lục, cơ quan y tế cũng có báo cáo về 303 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số tử vong do COVID-19 cho đến nay là 61.332 người.

Tại châu Âu, tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp tại một số quốc gia với sự lây lan nhanh chóng của các biến thể mới.

Ngày 2/7, giới chức y tế Bỉ đã thống nhất đưa ra danh sách những quốc gia mà du khách không được phép nhập cảnh vào Bỉ. Theo đó, từ ngày 3/7, Bỉ sẽ áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với những du khách từ Indonesia và Nga, do số ca nhiễm COVID-19 tại hai nước này đang gia tăng.

Tuy nhiên, Bỉ lại đưa Ấn Độ và Pakistan ra khỏi danh sách các quốc gia cấm nhập cảnh.

Dịch COVID-19 ngày 3/7: Thế giới ghi nhận gần 184 triệu ca mắc ảnh 2Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân ở Cologne (Đức) ngày 27/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, ngày 2/7, Bộ Y tế Liên bang Đức cho biết chính quyền liên bang và các bang đã nhất trí thực hiện ngay lập tức khuyến nghị mới của Ủy ban Tiêm chủng thường trực (STIKO) của nước này, theo đó, những người đã tiêm phòng mũi đầu tiên với vaccine của hãng Astrazeneca sẽ được tiêm mũi thứ hai với vaccine công nghệ mRNA.

STIKO cho biết những người được tiêm cả hai loại vaccine khác nhau có sự đáp ứng miễn dịch "vượt trội rõ ràng" so với những người tiêm hai liều vaccine của Astrazeneca.

Bộ trưởng Y tế Jens Spahn kêu gọi người dân Đức không nên bỏ qua mũi vaccine thứ hai, nhất là trong bối cảnh điều này đặc biệt quan trọng để ngăn chặn biến thể rất dễ lây nhiễm Delta.

Tại châu Mỹ, cùng ngày, Brazil ghi nhận thêm 1.857 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng số trường hợp không qua khỏi lên 521.952 người - cao thứ hai thế giới sau Mỹ.

Bộ Y tế cũng cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 65.165 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 18.687.469 ca. 

Hơn 101,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được sử dụng trên toàn quốc và hơn 26,5 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Bộ Y tế Chile cũng thông báo khoảng 70,52% dân số nước này, tương đương 10.719.253 người, đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19.

Đây là một bước tiến đáng kể trong nỗ lực đẩy nhanh tiêm phòng của Chile với mục tiêu sẽ có khoảng 80% dân số, tương đương gần 15 triệu người, được tiêm đủ liều vào giữa năm nay.

Tính đến nay, Chile đã ghi nhận tổng cộng 1.562.0613 ca mắc COVID-19, trong đó có 32.809 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục