Dịch COVID-19: Tổng số ca mắc tại Thái Lan vượt ngưỡng 500.000

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan đã vượt ngưỡng 500.000, với 15.376 ca mắc mới được ghi nhận ngày 26/7, nâng tổng số các ca bệnh từ đầu dịch tới nay lên 512.678.
Dịch COVID-19: Tổng số ca mắc tại Thái Lan vượt ngưỡng 500.000 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan đã vượt ngưỡng 500.000, với 15.376 ca mắc mới được ghi nhận ngày 26/7, nâng tổng số các ca bệnh từ đầu dịch tới nay lên 512.678. 

Cũng trong sáng 26/7, Bộ Y tế Thái Lan thông báo nước này có thêm 87 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người không qua khỏi vì dịch bệnh này lên 4.146, trong đó đa số được ghi nhận kể từ khi bùng phát làn sóng COVID-19 thứ ba từ đầu tháng 4 vừa qua.

Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC), các ca lây nhiễm ở thủ đô Bangkok có thể sẽ giảm trong vòng 4-6 tuần tới.

[Dịch COVID-19: Indonesia đang trở thành tâm dịch của châu Á]

Tuy nhiên, Giám đốc bộ phận dịch tễ học tại DDC Chakkarat Pittayawong-anont cho biết cả nước dự kiến sẽ có nhiều ca mắc COVID-19 hơn ở các tỉnh, bao gồm cả các ca lây nhiễm từ gia đình và những người trở về nhà để được chăm sóc và điều trị.

Tiến sỹ Chakkarat nói rằng tình hình dịch COVID-19 ở Bangkok khác với các tỉnh xung quanh, đó là tỷ lệ tiêm chủng ở thủ đô tương đối cao, đạt 50%.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết những người mắc COVID-19 muốn được điều trị tại quê hương của họ nên liên hệ với Văn phòng Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHSO) để yêu cầu có chỗ ngồi miễn phí, riêng biệt biệt trên các dịch vụ vận tải.

Việc cung cấp các dịch vụ này được đưa ra sau khi ít nhất 31.175 người mắc COVID-19 đã rời thủ đô trong thời gian phong tỏa và cũng được xem là một cách giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế của thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục