Điểm Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam nhận bằng Di tích quốc gia

Đại diện Câu lạc bộ truyền thống Ban Dân y miền Nam bày tỏ mong muốn khu di tích tiếp tục được duy tu, bảo dưỡng tốt để phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, trở thành địa chỉ đỏ cho thế hệ mai sau.
Điểm Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam nhận bằng Di tích quốc gia ảnh 1Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Ban Dân Y miền Nam đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 19/12, tại Khu rừng Trung ương Cục miền Nam, thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Câu lạc bộ truyền thống Ban Dân y miền Nam tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia địa điểm Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Bộ trưởng Y tế, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Dân y Trần Thị Trung Chiến cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã trao Bằng công nhận xếp hạng Di tích quốc gia cho đại diện Câu lạc bộ truyền thống Ban Dân y miền Nam, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

[Vĩnh Long: Điểm lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhận bằng di tích QG]

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Trung Chiến bày tỏ cảm ơn sự có mặt của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, Bộ Y tế, tỉnh Tây Ninh và mong muốn khu di tích tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình để phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của khu di tích, trở thành địa chỉ đỏ cho thế hệ mai sau.

Điểm Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam nhận bằng Di tích quốc gia ảnh 2Nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các đại biểu tham quan triển lãm tại khu di tích Trung ương Cục miền Nam. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong cho biết tháng 10/1961, Trung ương Cục miền Nam chính thức thành lập để trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam. Năm 1964, Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam ra đời.

Từ đó, Ban đã phối hợp với lực lượng quân y, tổ chức cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh, tổ chức các cơ sở sản xuất thuốc, sản xuất vaccine, vật tư trang thiết bị y tế.

Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam cũng xây dựng trường đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp, đại học, đáp ứng nhu cầu đội ngũ cán bộ y tế cho chiến trường miền Nam. Địa điểm Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam là chứng tích lịch sử để nghiên cứu và giới thiệu lịch sử trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam đã được trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 19/12/2018./.

Điểm Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam nhận bằng Di tích quốc gia ảnh 3Trao học bổng cho học sinh nghèo ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh nhân lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.