Điện Biên ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì virus H1N1

Tỉnh Điện Biên xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus cúm A/H1N1 trong năm 2013, đó là bệnh nhân Lương Văn Tứ, sinh năm 1969.
Ngày 25/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã xác nhận ca tử vong đầu tiêncủa năm 2013 do virus cúm A/H1N1.

Bệnh nhân tên là Lương Văn Tứ, sinh năm 1969, thường trú phố 8, phường MườngThanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo hồ sơ bệnh án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, bệnh nhân nhập Khoa nội,Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên ngày 13/9 với các triệu chứng suy hô hấp, tímmôi và toàn thân, huyết áp tụt…

Ngày 14/9, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Điều trị tích cực của bệnh viện đakhoa tỉnh Điện Biên để điều trị. Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ của khoa đã tậntình, tích cực điều trị cho bệnh nhân, tuy nhiên lúc 23 giờ ngày 23/9, bệnh nhânđã tử vong.

Trước đó, ngày 15/9, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Điện Biên đã tiến hành lấy mẫudịch họng, huyết thanh của bệnh nhân gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đểxét nghiệm.

Ngày 18/9, phiếu trả lời của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với mẫu bệnhphẩm của bệnh nhân Tứ cho kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1 (phân týp:A/H1N1pdm-09).

Bác sĩ Trần Hải Phong, Phó trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnhĐiện Biên cho biết trước khi nhập viện, bệnh nhân đã ốm ở nhà 4 ngày. Bản thânbệnh nhân làm nghề xây dựng tự do nên đi nhiều nơi, nguồn lây nhiễm khó xácđịnh./.

Xuân Tiến (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho trẻ nhiễm HIV. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bài 1: Nơi hồi sinh, mở lối tương lai

Trong suốt 20 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho hàng ngàn trẻ nhiễm HIV, trở thành chỗ dựa, nơi hồi sinh cuộc đời cho trẻ nhiễm HIV.