Diễn đàn xúc tiến đầu tư VN-Hàn Quốc tại Seoul

Diễn đàn Việt-Hàn về “Xúc tiến đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của VN với trọng điểm là công nghiệp hỗ trợ” đã diễn ra tại Seoul.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc (từ 6-9/12) chiều 7/12 Bộtrưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự Diễn đàn Việt Nam-Hàn Quốc về “Xúctiến đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp của Việt Nam với trọng điểm làcông nghiệp hỗ trợ.”

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại vàCông nghiệp Hàn Quốc (KCCI) và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đồng tổ chức,là một hoạt động trọng tâm của “Tuần Việt Nam tại Hàn Quốc” nhân kỷ niệm 20 nămquan hệ ngoại giao Việt-Hàn. Mục tiêu của diễn đàn là giới thiệu về môi trườngđầu tư, cơ chế, chính sách đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp của Việt Namnhằm tăng cường thu hút đầu tư của Hàn Quốc.

Cùng tham dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn VănTrung, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc Cho Seok, các cơ quan, tổ chứccủa Hàn Quốc, đại diện lãnh đạo một số địa phương và doanh nghiệp phát triển hạtầng khu công nghiệp, khu kinh tế của Việt Nam cùng rất đông các nhà đầu tư HànQuốc.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh “Năm 2012- Năm hữu nghị Việt - Hàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước chúngta. Những ngày này 20 năm về trước nhân dân hai nước đã xích lại gần nhau, cùngthiết lập quan hệ ngoại giao với mong muốn hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau vì lợi íchcủa nhân dân hai nước, vì sự phồn thịnh của hai dân tộc và phấn đấu cùng nhauxây dựng cho một nền hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Quyết địnhđúng đắn đó đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử cho quan hệ hai nước, làm nền tảngvững chắc để ngày nay, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược đang nở hoa kếttrái trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại.”

Theo Bộ trưởng Phạm Bình Minh, chủ đề “Xúc tiến đầu tư vào các khu kinh tế,khu công nghiệp của Việt Nam với trọng điểm là công nghiệp hỗ trợ” là hết sứcthiết thực đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chính phủ và các địa phương Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho cácnhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.

Bộ trưởng đề nghị các nhà đầu tư, doanhnghiệp Hàn Quốc tại diễn đàn này cần nêu nhiều câu hỏi cụ thể, đề xuất những yêucầu thiết thực và kiến nghị xác đáng cho chính phủ, các địa phương cũng như cácdoanh nghiệp Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng bày tỏ hy vọng rằng khi FTAViệt - Hàn được ký kết và có hiệu lực sẽ tạo một động lực to lớn hơn nữa cho cácnhà đầu tư cũng như buôn bán giữa hai nước.

Sau bài phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp ViệtNam (KCCI) và Thứ trưởng Bộ Kinh tế tri thức Cho Seok, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư Nguyễn Văn Trung đã phát biểu khai mạc diễn đàn, nhấn mạnh vai trò, đónggóp của các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam, khẳng định Hàn Quốc tiếp tụclà đối tác quan trọng của Việt Nam trong thời gian tới và Chính phủ Việt Namtiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanhtại Việt Nam.

Tại Diễn đàn, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương Việt Nam cũng đãcó các bản thuyết trình về cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế, khu côngnghiệp và định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Bên cạnhđó, đại diện Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Hà Nam cũng có tham luận giới thiệu cụ thểvề tiềm năng và những lợi thế của địa phương mình trong phát triển khu kinh tế,khu công nghiệp.

Sau phần thảo luận sôi nổi tại diễn đàn, tại phiên kết nối đầu tư, các nhàđầu tư Hàn Quốc tiếp tục có cơ hội gặp gỡ trực tiếp với đại diện Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo một số địa phương và các doanh nghiệpphát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp của Việt Nam để trao đổi cụ thểhơn về môi trường, chính sách đầu tư, định hướng ngành nghề ưu tiên đầu tư cũngnhư các thông tin chi tiết về khu kinh tế, khu công nghiệp của Việt Nam.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung tại diễn đàn, Hàn Quốc hiệnđứng thứ hai trong tổng số 96 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào ViệtNam. Tính đến tháng 10/2012, Hàn Quốc có 3.134 dự án còn hiệu lực tại Việt Namvới tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 25 tỷ USD.

Trong nhiều năm qua, Hàn Quốcluôn là 4 trong 10 đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Nhiều tậpđoàn và công ty Hàn Quốc đã và đang kinh doanh thành công ở Việt Nam nhưSamsung, CJ, LG, Kumho Asiana, Lotte... và họ đã trở thành một bộ phận gắn bóchặt chẽ với nền kinh tế của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cũng đưa ranhận định rằng “Với mối quan hệ hợp tác đầu tư tốt đẹp và thành công giữa haiquốc gia cùng sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Diễn đàn,Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhận thêm các dự án đầu tư của Hàn Quốc trong thời giantới.”/.

Anh Nguyên-Việt Cường/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục