Điện thoại iPhone 5 có mặt tại 22 quốc gia thế giới

iPhone 5 của Apple chính thức mang tới 22 quốc gia mới; trong đó có Áo, Italy, Hà Lan, New Zealand, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển.
Sau khi được phát hành tại các nhà mạng lớn của Mỹ, mẫu điện thoại iPhone5 của Apple đã nhanh chóng trở thành chiếc smartphone bán nhanh nhất mọi thờiđại, với thành tích tiêu thụ ấn tượng.

Chỉ trong vòng ba ngày đầu tiên có mặt trên thị trường, iPhone 5 đã cólượng bán 5 triệu chiếc, cho dù kết quả này vẫn chưa làm hài lòng các nhà phântích Phố Wall, vì trước đó họ đã dự báo Apple phải bán được tới 10 triệu chiếc.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là những bước đi đầu tiên của iPhone 5 trên conđường chinh phục người tiêu dùng toàn cầu.

Từ hôm 28/9, Apple đã tiếp tục mở rộng phạm vi phân phối mẫu iPhone mớicủa họ, ra các nhà mạng khu vực của Mỹ, bao gồm Appalachian Wireless, Cellcom,Cricket, C Spire, GCI và nTelos.

Chưa dừng lại ở đó, iPhone 5 còn được Apple chính thức mang tới 22 quốcgia mới; trong đó có Áo, Italy, Hà Lan, New Zealand, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vàThụy Điển.

Với việc được giới chuyên gia đánh giá là mẫu smartphone ấn tượng nhất từtrước tới giờ của Apple, iPhone 5 đang tràn đầy cơ hội có thể lập nên nhữngthành tích tiêu thụ mới trong thời gian tới, khi sản phẩm này được đưa đến nhiềuthị trường hơn trên khắp toàn cầu./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”