Điều chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 về Cục Gìn giữ hòa bình

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 thuộc Học viện Quân y được điều chuyển nguyên trạng về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, bao gồm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế quân số, trang thiết bị.
Điều chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 về Cục Gìn giữ hòa bình ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), mới đây, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã được điều chuyển từ Học viện Quân y về trực thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Thời gian qua, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình tổ chức huấn luyện.

Tập thể cán bộ, y bác sỹ, nhân viên của Bệnh viện luôn quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; chấp hành nghiêm quy định của Liên hợp quốc tại Phái bộ và pháp luật nước sở tại; lễ tiết, tác phong quân nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Thời gian tới, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Học viện Quân y và các cơ quan, đơn vị có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 thuộc Học viện Quân y được điều chuyển nguyên trạng về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, bao gồm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế quân số, trang thiết bị.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam trực tiếp quản lý, chỉ đạo Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4. Học viện Quân y hướng dẫn, chỉ đạo công tác chuyên môn y tế trong thời gian Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

[Lực lượng GGHB Việt Nam phát động thi đua trước khi lên đường]

Tới nay, cán bộ, y bác sỹ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã thực hiện đầy đủ nội dung huấn luyện theo kế hoạch đã được Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt; huấn luyện các quy trình chuyên môn do Học viện Quân y cập nhật, biên soạn theo chuẩn của Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế thế giới, cũng như công tác xây dựng kế hoạch, chỉ huy, hiệp đồng, bảo vệ, phòng, chống cháy nổ...

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nay các vị trí thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đều đã thể hiện được năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ làm việc chuyên nghiệp và khả năng ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 ra mắt ngày 27/11/2021, với biên chế chính thức 63 thành viên.

Trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, các thành viên của Bệnh viện đã được tập trung huấn luyện tiếng Anh, chuyên môn quân y và tham gia các khóa huấn luyện do Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức, cũng như tham gia các khóa huấn luyện bổ sung các nội dung chuyên môn y tế, chuyên môn về gìn giữ hòa bình, huấn luyện tiền triển khai, thực hành diễn tập tổng hợp và các nội dung quân sự.

Ngày 27/4/2022, cùng với Đội Công binh số 1 xuất quân lên đường tới Phái bộ lực lượng an ninh lâm thời tại Abyei, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 sẽ xuất quân lên đường tới phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục