Lực lượng GGHB Việt Nam phát động thi đua trước khi lên đường

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng."
Lực lượng GGHB Việt Nam phát động thi đua trước khi lên đường ảnh 1Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tại quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương, Lễ phát động thi đua của Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chủ trì buổi Lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Trên quảng trường Ba Đình, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới cờ Tổ quốc và quân kỳ, gần 250 cán bộ, nhân viên, chiến sỹ làm lễ chào cờ, lắng nghe lại giọng nói của Bác về phong trào thi đua ái quốc.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã báo cáo với Bác về kết quả Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong 8 năm qua, đồng thời cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho Đội Công binh số 1, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đến nay đã cơ bản hoàn thành. Các đội hình sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trong giờ phút trang nghiêm, xúc động, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng đã phát động phong trào thi đua trong toàn bộ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ của Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng" và tư tưởng chỉ đạo là "Giữ vững đoàn kết, đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua quyết thắng." Thời gian thi đua từ 21/4/2022-30/4/2023.

Các nội dung chỉ tiêu thi đua gồm: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Quân đội và nhân dân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức cách mạng; ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kiến thức toàn diện; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, chung sức đồng lòng, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 cần chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; quy tắc ứng xử của Liên hợp quốc, quy định của phái bộ và pháp luật của nước sở tại, am hiểu phong tục, tập quán, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân địa phương và đồng nghiệp quốc tế để ứng xử văn minh trong quá trình công tác tại phái bộ.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sỹ tích cực, sáng tạo để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới đến với bạn bè quốc tế; hường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; chú trọng làm tốt công tác dân vận và chính sách hậu phương Quân đội.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng nhấn mạnh hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của các lực lượng Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có ý nghĩa chính trị to lớn, trực tiếp góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ thời bình và bằng biện pháp hòa bình.

Lực lượng GGHB Việt Nam phát động thi đua trước khi lên đường ảnh 2Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam Hoàng Kim Phụng bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh kiên cường, sức trẻ và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Đội Công binh số 1, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 sẽ luôn đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4, Trung tá, bác sỹ Vũ Minh Dương, Giám đốc Bệnh viện bày tỏ lời hứa quyết tâm với Bác: "Với những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo và rèn luyện, chúng cháu - những cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã sẵn sàng để lên đường thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Chúng cháu nhận thức được rằng, nhiệm vụ của Bệnh viện không chỉ là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các lực lượng tại các phái bộ của Liên hợp quốc, mà còn thể hiện trách nhiệm và sự chung tay góp sức của nhân dân Việt Nam đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình của nhân loại.

Mỗi cán bộ, nhân viên của Bệnh viện là một đại sứ hòa bình của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Niềm vinh dự, tự hào này không chỉ của các thành viên của Bệnh viện mà còn là của cán bộ, chiến sỹ toàn quân; là trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó...

Chúng cháu xin nguyện kế tục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; giữ vững và phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao."

[Khai mạc huấn luyện thực hành tổng hợp cho BV dã chiến cấp 2 số 4]

Thiếu tá Nguyễn Quang Tuyển, Chính trị viên Đội Công binh số 1 bày tỏ sinh thời, Bác từng dạy: "Tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế liên hệ khăng khít với nhau. Vì lẽ đó, ta vừa ra sức kháng chiến, vừa tham gia phong trào ủng hộ hòa bình thế giới" với quan điểm "giúp bạn là tự giúp mình."

Đại diện 184 cán bộ, chiến sỹ Đội Công binh số 1, Thiếu tá Nguyễn Quang Tuyển khẳng định 100% cán bộ, nhân viên của Đội tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; chung sức đồng lòng, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ Đội Công binh số 1 sẽ nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; bằng các việc làm thiết thực để lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" đến với bạn bè quốc tế.

Tập thể cán bộ, nhân viên của Đội sẽ luôn đoàn kết, quyết tâm chung sức, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Lực lượng GGHB Việt Nam phát động thi đua trước khi lên đường ảnh 3Lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua của các sỹ quan Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4. (Ảnh: TTXVN)

Sau Lễ phát động thi đua, đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà H67. Trước đó, trong sáng 21/4, đoàn dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã cử 76 lượt sỹ quan làm nhiệm vụ cá nhân và 189 quân nhân trong các thê đội của Bệnh viện dã chiến cấp 2.

Năm 2022, Việt Nam tiếp tục cử thê đội 4 của Bệnh viện dã chiến cấp 2 lên đường làm nhiệm vụ với biên chế 63 đồng chí, trong đó có 10 nữ quân nhân.

Năm 2022 đánh dấu một bước tiến rất quan trọng khi Việt Nam không chỉ cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 mà sẽ triển khai thêm Đội Công binh gìn giữ hòa bình tới Phái bộ Lực lượng an ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) với biên chế 184 đồng chí, trong đó có 21 nữ quân nhân.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam cử Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cũng là lần triển khai đội hình đơn vị tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với quân số lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam.

Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 chính thức ra mắt ngày 17/11/2021.

Cùng với Bệnh viện dã chiến cấp 2, Đội Công binh của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc gìn giữ hòa bình, tái thiết đất nước, mang lại cuộc sống hòa bình, ổn định cho các quốc gia bản địa, đồng thời góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ trong thời bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục