Diễu hành và biểu diễn xiếc ở phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần

Các nghệ sỹ xiếc đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật trong cả nước sẽ diễu hành và biểu diễn một số tiết mục đặc sắc tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) vào chiều 2/12.
Diễu hành và biểu diễn xiếc ở phố đi bộ Hồ Gươm dịp cuối tuần ảnh 1Cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 4-10/12 tại Hà Nội. (Ảnh minh họa: BTC)

Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các nghệ sỹ tham gia cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc 2018 sẽ tham gia lễ diễu hành, biểu diễn một số tiết mục đặc sắc tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) vào chiều 2/12.

Điểm tập trung xuất phát là ngã tư Tràng Tiền-Hàng Khay. Sau đó, đoàn diễu hành sẽ đi qua các tuyến phố xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Trên chặng đường đó, các nghệ sỹ sẽ dừng lại, biểu diễn trực tiếp tại một số địa điểm: vườn hoa Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tại đây, du khách sẽ có dịp thưởng thức nhiều tiết mục hấp dẫn như trò khéo tung hứng, đi cà kheo, xe đạp một bánh, xe đạp chồng người, lắc vòng nghệ thuật, nhào lộn, tạo hình, thăng bằng… Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của khối xiếc thú với nhiều con vật ngộ nghĩnh: lạc đà, ngựa, dê, vẹt, chó…

[Quốc Cơ, Quốc Nghiệp: Đã thực hiện kỷ lục của chính mình]

Nghệ sỹ ưu tú Tống Toàn Thắng - Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, lễ diễu hành được tổ chức nhằm góp phần đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn với công chúng và quảng bá cho cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc 2018.

Theo đó, cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 4-10/12 tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam (số 67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội).

Chương trình có sự tham gia của 67 nghệ sỹ (chưa kể các diễn viên phụ) đến từ sáu đơn vị nghệ thuật: Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Phương Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Long An, Đoàn Nghệ thuật Tây Hồ (Hải Dương).

Các tiết mục dự thi cần có sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật trình diễn xiếc với các yếu tố nghệ thuật khác như: xử lý tiết tấu âm nhạc, vũ đạo, trang phục, đạo cụ, mỹ thuật sân khấu, âm thanh, ánh sáng… Ban tổ chức khuyến khích các tiết mục mới dàn dựng mang tính thử nghiệm, có sự sáng tạo độc đáo về nội dung và mới lạ về hình thức.

Cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc 2018 do Cục Nghệ thuật Biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức nhằm góp phần đánh giá thực trạng đội ngũ nghệ sỹ xiếc hiện nay, phát hiện và đào tạo, phát triển những nhân tố mới của ngành xiếc Việt Nam trong xu thế hội nhập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.