Đoàn đại biểu báo Nhân Dân thăm, làm việc ở Cuba

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Việt Nam và Cuba.
Nhận lời mời của ban lãnh đạo báo Granma, đoàn đại biểu báo Nhân Dân do đồng chíThuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập dẫn đầu, đã có chuyến thăm vàlàm việc tại Cuba từ ngày 16 đến 22/11 nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vàtăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa cơ quan ngôn luận của hai Đảng Cộng sảnViệt Nam và Cuba.

Tại buổi làm việc chính thức với Tổng biên tập Lazaro Barredo và các cánbộ chủ chốt của báo Granma, đồng chí Thuận Hữu đã bày tỏ vui mừng lần đầu tiênđược tới thăm đất nước Cuba tươi đẹp, chứng kiến những thay đổi tích cực trongđời sống xã hội trong bối cảnh Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba đang khẩn trươngtriển khai lộ trình cập nhật mô hình kinh tế, đưa Nghị quyết của Đại hội ĐảngCộng sản Cuba lần thứ 6 vào cuộc sống.

Đồng chí Thuận Hữu cũng đã giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm về quá trìnhphát triển của báo Nhân Dân, cũng như công tác nghiệp vụ của tập thể cán bộ côngnhân viên của tờ báo với tư cách là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộngsản Việt Nam.

Về phần mình, Tổng biên tập Barredo cho rằng mặc dù còn gặp rất nhiều khókhăn nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên báo Granma không ngừng nỗlực phấn đấu và phát huy truyền thống là ngọn cờ đầu trong công tác thông tin vàđịnh hướng dư luận của mình.

Ông Barredo, ban lãnh đạo báo cũng đang có những ý tưởng và dựán phán triển, đưa tờ báo theo kịp với xu hướng của thời đại, đáp ứng nhu cầutuyên truyền về lộ trình cập nhật mô hình kinh tế đất nước, vạch trần những âmmưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần vào công cuộc bảo vệ những thànhquả của cách mạng và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Hòn đảo Tự do.

Lãnh đạo báo Nhân Dân và Granma nhất trí cho rằng, với vai trò là cơ quanngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản hai nước, cả hai tờ báo cần phải tăngcường tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng đầyđủ nhu cầu tuyên truyền một cách rộng rãi tới nhân dân những đường lối chínhsách của hai Đảng, Nhà nước trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Trong thời gian ở thăm Cuba, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng RicardoCabrisas, Ủy viên Bộ Chính trị, đã tiếp đoàn đại biểu báo Nhân Dân. Tổng biêntập Thuận Hữu cũng đã có các buổi làm việc với Trưởng ban Tư tưởng Trung ươngĐảng Cộng sản Cuba Rolando Alfonso và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộngsản Cuba Jose Ramon Balaguer.

Tại các buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Cuba đã giới thiệu khái quátvề lộ trình cập nhật mô hình kinh tế tại Cuba, cũng như những kết quả quán triệtNghị quyết Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Cuba trong gần hai năm qua.

Trưởng ban Đối ngoại Balaguer khẳng định, trong bối cảnh đất nước Cubađang bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác tư tưởng càng được coi tronghơn bao giờ hết và đó là yếu tố mang tính quyết định đối với vận mệnh của đấtnước nhằm giữ vững những thành quả của cách mạng và tiếp tục con đường xã hộichủ nghĩa.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cabrisas nhấn mạnh mongmuốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam chotương xứng với tiềm năng và truyền thống gắn bó lịch sử giữa hai nước.

Tổng biên tập Thuận Hữu đã thông báo với các đồng chí lãnh đạo Cuba vềtình hình đất nước kể từ sau Đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũngnhư kết quả của các hội nghị trung ương gần đây. Đồng chí khẳng định sự ủng hộvà tình cảm trước sau như một của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam với sựnghiệp bảo vệ cách mạng, cũng như tiến trình cập nhật mô hình kinh tế mà Cubađang từng bước triển khai với những kết quả hết sức khả quan.

Đồng chí Thuận Hữucho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc là tài sản vô giácủa thời đại, cần phải tiếp tục được tuyên truyền để nhân dân hai nước, đặc biệtlà thế hệ trẻ cùng chung sức vun đắp và củng cố.

Cũng trong thời gian thăm Cuba, đoàn đại biểu báo Nhân Dân đã có các cuộctiếp xúc với lãnh đạo Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, Liên đoàn Nhà báo và nhà vănCuba (UPEC), thăm và tìm hiểu thực tế tại các tỉnh miền Trung Sancti Spiritus vàVilla Clara, đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Havana,thăm và nói chuyện tại Đại sứ quan nước ta ở Cuba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.