Đội Công binh số 1 Việt Nam đón Tết Độc lập tại khu vực Abyei

Buổi gặp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam của Đội Công binh Việt Nam là lễ kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên được một đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Theo thông tin từ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), ngày 2/9 vừa qua, tại Căn cứ Highway, Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 1 của Việt Nam đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).

Dự buổi gặp mặt có Chuẩn tướng Atogebakga Alobawone, Quyền trưởng Phái bộ UNISFA, Tư lệnh quân sự; Đại tá Elie Bukuru, Tham mưu trưởng Phái bộ cùng hơn 100 quan khách là trưởng, phó các phòng, ban chức năng của của Phái bộ; Chỉ huy trưởng các đơn vị trực thuộc Phái bộ và chính quyền địa phương.

Ngay từ những ngày đầu đặt chân tới Phái bộ UNISFA, song song với việc thực hiện nhiệm vụ, Đội Công binh số 1 đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại đầu tiên mà Đội Công binh Việt Nam tổ chức sau gần ba tháng toàn bộ lực lượng, trang bị được triển khai tới Phái bộ UNISFA; cũng là lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh đầu tiên của một đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

[Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam kỷ niệm Quốc khánh tại Nam Sudan]

Lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại Phái bộ UNISFA nói chung cũng như Đội Công binh nói riêng coi đây là một sự kiện đặc biệt, không những là dịp kỷ niệm ngày trọng đại của đất nước mà còn là cơ hội tăng cường giao lưu, hiểu biết, hợp tác hữu nghị với chỉ huy, các cơ quan chức năng của Phái bộ, các đơn vị của các nước cử quân thuộc Phái bộ UNISFA và chính quyền địa phương; đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và những nét văn hóa, ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, để ngày Quốc khánh năm 2022 trở thành kỷ niệm đáng tự hào của mỗi quân nhân Đội Công binh số 1 của Việt Nam.

Chương trình buổi gặp mặt đã diễn ra trang nghiêm, xúc động đối với các thành viên Đội Công binh số 1 và quan khách quốc tế.

Sau phần chiếu phim tư liệu lịch sử về ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Lễ Chào cờ, Đại tá Mạc Đức Trọng, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Chỉ huy trưởng các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, Đội trưởng Đội Công binh số 1 Việt Nam đã đọc diễn văn kỷ niệm.

Diễn văn khái quát về lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; kết quả triển khai Đội Công binh tới Phái bộ UNISFA cùng những kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Phái bộ trong thời gian gần ba tháng tại địa bàn.

Bên cạnh đó, Đại tá Mạc Đức Trọng cũng nhấn mạnh về những cống hiến của Đội Công binh Việt Nam trong bảo đảm tuyến đường huyết mạch Phân khu Bắc luôn thông suốt trong thời gian đầu mùa mưa vừa qua.

Ngoài ra, Đội Công binh Việt Nam đã tổ chức thành công gần 20 đợt cứu kéo, giải phóng cho hàng trăm ôtô, xe gắn máy của Liên hợp quốc và người dân bị sa lầy, mắc kẹt trong mùa mưa, bảo đảm thông suốt trên tất cả các tuyến đường tại Abyei. Đồng thời, Đội đã hỗ trợ khơi thông hệ thống thoát nước, giúp chống ngập tại các khu dân cư, góp phần làm giảm bớt những bức xúc trong sinh hoạt của người dân nơi đây.

Chúc mừng ngày Lễ trọng đại của Việt Nam, Chuẩn tướng Atogebakga Alobawone bày tỏ sự khâm phục tinh thần bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Đội Công binh Việt Nam đối với Phái bộ và người dân nơi đây.

Chỉ trong một thời gian ngắn tới Phái bộ, Đội Công binh Việt Nam đã làm nên những công trình lớn, rất có ý nghĩa tại địa bàn. Những hoạt động của Đội Công binh Việt Nam đã thể hiện sự đóng góp quan trọng của Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm, chương trình văn nghệ của Đội Công binh Việt Nam đã mang đến cho các khách mời quốc tế những tiết mục đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc, đất nước, con người Việt Nam.

Ngoài ra, các món ăn, đồ uống như phở, bánh tẻ, bánh đa nem, bánh rán, càphê, trà chanh đá... của Việt Nam cũng để lại cho khách mời nhiều ấn tượng sâu sắc.

Trước đó, ngay từ những ngày đầu tiếp nhận doanh trại tại Highway, Đội Công binh số 1 đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức củng cố, sửa chữa. Đến nay, hệ thống nhà ở, điện, nước, điều hòa, ánh sáng cơ bản đã hoàn tất. Nhờ đó, bộ mặt đơn vị đã có sự chuyển biến rõ nét, hệ thống giao thông, thoát nước, hàng rào bảo vệ được cải tạo nâng cấp đã gọn sạch hơn rất nhiều. Vườn rau tăng gia của đơn vị đã cung cấp đủ rau xanh hằng ngày cho các thành viên của Đội.

Đặc biệt, để có nơi tổ chức sự kiện, đón tiếp khách cho buổi gặp mặt kỷ niệm Quốc khánh, chỉ trong chưa đầy 15 ngày công tác (trong đó có đến 8 ngày mưa), Đội Công binh Việt Nam đã xây dựng xong khu sinh hoạt chung, trong đó làm mới một Hội trường có khâu độ: rộng 11m, dài 24,5m, cao 4m, là Hội trường sinh hoạt lớn nhất Phái bộ.

Tất cả khách mời đến dự buổi gặp mặt lần này đều rất bất ngờ trước một hội trường lớn mới được xây dựng và công tác tổ chức hoành tráng của Đội Công binh Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục