Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước

Đối ngoại nhân dân đã khẳng định được vai trò, chứng minh tính hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước.
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 1Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ East Meets West Foundation (EMWF) vì có nhiều đóng góp trong hoạt động hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, sáng 13/9/2018, tại Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 2Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ tiếp nhận và phân bổ khoản viện trợ phòng, chống dịch COVID-19 do Đại sứ quán Ireland tài trợ thông qua tổ chức Family Health International (FHI 360) và tổ chức Asian Venture Philanthropy Network Limited (AVPN) tài trợ thông qua tổ chức Worldwide Orphans Foundation (WWO) đến các bệnh viện và đơn vị tuyến đầu nhằm chia sẻ những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 3Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, chiều 21/12/2020, tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 4Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội phối hợp với Tổ chức quốc tế MOI và AOFAS tổ chức khám và mổ miễn phí cho các đối tượng có dị tật về hệ vận động, người tàn tật. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 5Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, ông Ma Quang Trung (bên trái) và Trưởng đại diện tổ chức Good Neighbors International (GNI), ông An Yong Sic ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã kiểu mới và chuỗi giá trị nông sản Việt Nam. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 6Chung tay khắc phục hậu quả bão lũ, Tổ chức phi chính phủ Vinacapital Dunation (VCF) của Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam tài trợ phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Trà Leng và xã Trà Vân của huyện Nam Trà My (Quảng Nam). (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 7Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, chiều 21/12/2020, tại Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 8Chính quyền bang Hessen và Tập đoàn Messer của Đức trao tặng 160.000 bộ kit xét nghiệm nhanh virus SARS-Cov-2 với tổng trị giá khoảng 500.000 euro cho Việt Nam nhằm chung tay hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, ngày15/7/2021, tại trụ sở Nghị viện bang Hessen của Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 9Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng tổ chức phi chính phủ Tzu Chi của Đài Loan (Trung Quốc) trao tặng 2.000 phần quà có tổng giá trị 3 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Thành phố và Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chia sẻ, động viên những người khuyết tật, trẻ mồ côi vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, ngày 30/5/2021. (Ảnh: TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 10Lễ trao tặng vaccine và thiết bị y tế do Chính quyền Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây tặng các địa phương Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 11/9/2021, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: Mạnh Cường/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 11Lễ trao tượng trưng hơn 190.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 của các bang Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern và Sachsen-Anhalt tặng Việt Nam chống dịch COVID-19, ngày 25/6/2021, tại trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) của Đức. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 12Ngày 20/8/2021, tại sân bay Warsaw Chopin, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng cùng cán bộ Đại sứ quán tham dự buổi lễ bàn giao 501.600 liều vaccine ngừa COVID-19 do Chính phủ Ba Lan viện trợ về Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 13Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) phối hợp với Tổ chức phi chính phủ Marie Stopes Việt Nam (MSV) tổ chức Sự kiện khách hàng thứ 1 triệu thuộc Dự án tăng cường tiếp cận bền vững dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2015- 2020. (Ảnh: TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 14Lễ khánh thành và bàn giao công trình cải thiện cơ sở vật chất cho trường Mầm non Hoa Hồng và trường Tiểu học Nam Hồng, thuộc phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, ngày 16/9/2017. Công trình có tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của WOORIBANK VIETNAM - ngân hàng 100% vốn của WOORIBANK (ngân hàng hàng đầu Hàn Quốc) thông qua Tổ chức KFHI thực hiện. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 15Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi trao quà hỗ trợ công tác ứng phó dịch COVID-19 cho đại diện quận Mbizana thuộc tỉnh Eastern Cape – một trong những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh tại Nam Phi (26/5/2020). (Ảnh: Phi Hùng/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 16Lễ ký kết giữa UBND tỉnh Hà Giang, tổ chức ActionAid và Quỹ AFV về thỏa thuận Hợp tác thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017-2022, sáng 22/9/2017, tại Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 17Ngày 9/5/2019, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế phối hợp với Quỹ học bổng Cheers for Vietnam - Tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, trao học bổng cho 83 sinh viên, học viên sau đại học có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, năm học 2018-2019 với tổng giá trị học bổng gần 16.000 USD. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 18Thành viên MAT 19 - đội nữ rà phá bom mìn duy nhất trong 40 đội rà phá bom mìn do tổ chức phi chính phủ Nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) thành lập, triển khai hoạt động tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 19UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ký biên bản ghi nhớ Dự án “Ngôi làng hy vọng” tỉnh Thái Nguyên với Công ty Samsung Electronics Việt Nam và Tổ chức Global Civic Sharing, Hàn Quốc (Tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc), ngày 4/7/2017, hỗ trợ 363 hộ dân vay vốn mua trâu sinh sản. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 20Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam tổ chức lễ khởi động Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa - điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất ở Việt Nam, sáng 20/4/2019, tại Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 21Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng, một tổ chức phi Chính phủ phối hợp với UBND huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định tổ chức trồng 500 cây rừng ngập mặn thích ứng với biến đổi khí hậu tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, ngày 24/6/2017. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 22Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020 (APF 2020) do các tổ chức nhân dân Việt Nam tổ chức ngày 5/11/2020, tại Hà Nội với chủ để Đoàn kết nhân dân Đông Nam Á vì một cộng đồng bao trùm, gắn kết và chủ động thích ứng APF 2020. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 23Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AMCHAM Việt Nam), Công ty Intel Products Việt Nam trao tặng thiết bị y tế trị giá hơn 2,2 tỷ đồng cho Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 21/7/2020. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 24Hội nghị Kiều bào góp ý về chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 29/11/2018. (Ảnh: TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 25Các hộ dân ở huyện Bình Đại và huyện Ba Tri (Bến Tre) thực hiện phương thức sản xuất rau áp dụng công nghệ hữu cơ do Tổ chức phi Chính phủ Seed to Table tài trợ. (Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 26Trường Đại học Trưng Vương và Tập đoàn APTECH Ấn Độ tổ chức lễ ký kết chuyển giao công nghệ đào tạo lập trình viên quốc tế, sáng 6/1/2019, tại Vĩnh Phúc. (Ảnh: TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 27Tập đoàn T&T Group ký kết biên bản ghi nhớ với Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) và Tập đoàn Binnopharm về việc chuyển giao công nghệ sản xuất, thiết lập mới một cơ sở sản xuất chu trình đầy đủ vaccine Sputnik V phòng COVID-19 tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 28Lễ khai giảng lớp cao đẳng chất lượng cao cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ CHLB Đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, sáng 2/11/2019, tại Hà Nội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 29Lễ tiếp nhận 10 tấn hàng viện trợ theo lời kêu gọi của Đại sứ quán nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, ngày 17/8/2021, tại Hamburg (Đức). (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 30Tối 8/9/2018, Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore phối hợp với Hội sinh viên Việt Nam tại Singapore tổ chức đêm hội đón Tết Trung thu với nhiều chương trình mang đậm nét văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 31Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 8 với thông điệp Kết nối cộng đồng-Tôn vinh văn hóa Việt-Giao lưu văn hóa Hàn Việt diễn ra ngày 1/9/2019 tại quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul với sự tham dự của hàng nghìn người Việt đang sinh sống, học tập và lao động tại Xứ sở Kim chi cùng đông đảo bạn bè Hàn Quốc và du khách quốc tế. (Ảnh: TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 32Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam Cụm 5 trực thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga (Moskva, 26/4/2021). (Ảnh: TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 33Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam Cụm 5 trực thuộc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga (Moskva, 26/4/2021). (Ảnh: TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 34Giải bóng đá mùa hè của sinh viên Việt Nam tại Pháp mang tên NNB - Coupe de Lille 2021, ngày 5/7/2021, mở đầu chuỗi hoạt động thể thao, văn hóa và học thuật của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 35Ông Gerald Thomason - Trưởng đại diện Tổ chức Hội từ thiện Thánh hữu ngày sau (LDSC) tại Việt Nam và Phu nhân trao tặng xe lăn và thăm hỏi các bệnh nhân khiếm khuyết vận động, khuyết tật đang điều trị bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 36Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam tại Moskva năm 2019, do Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức. (Ảnh: Dương Trí/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 37Ông Lê Quốc Phong , Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và ông Sonethanou Thammavong, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên NDCM Lào ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2017-2022 tại Lễ khai mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam-Lào 2017. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 38Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3 sáng 7/11/2016, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị (Lạng Sơn). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 39Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp với Hội Du học sinh Việt Nam trường Đại học CZU tổ chức chương trình Tết Festival 2020 với tình cảm hướng về cội nguồn dân tộc, quê hương đất nước, tối 11/1/2020, tại trường Đại học Nông nghiệp (CZU) ở thủ đô Prague. (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 40Các chuyên gia thuộc Quỹ Starkey Foundation USA trao tặng và cài đặt máy trợ thính cho người cao tuổi Hà Nội. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 41Bí thư toàn quốc Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Australia Jonh Percy khẳng định những người bạn Australia luôn sát cánh với Việt Nam trong cuộc chiến đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam tại buổi lễ ra mắt và phát động chiến dịch của Tổ chức Công lý cho nạn nhân chất độc da cam - Mạng lưới đoàn kết Australia-Việt Nam" (AOJ). (Ảnh: TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 42Bạn bè quốc tế tham gia míttinh ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam ở quảng trường Trocadero (Paris-Pháp). (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 43Đoàn thanh niên huyện Hải Lăng (Quảng Trị) phối hợp với Tổ chức phi chính phủ World Vision Việt Nam tổ chức lớp học bơi dành cho trẻ khuyết tật nhằm trang bị kiến thức bảo vệ bản thân, phòng chống đuối nước. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường tình hữu nghị với các nước ảnh 44Ông Phil Jordan (người Australia) tham gia chạy bộ gây quỹ trực tuyến và thông qua tổ chức phi chính phủ VinaCapital Foundation tặng thiết bị y tế cho đơn nguyên sơ sinh của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) với tổng giá trị gần 250 triệu đồng. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục