Đối thoại với các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam

Ngày 29/10, Bộ Tài chính phối hợp với EuroCham tổ chức tọa đàm về chính sách thuế, hải quan với doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Ngày 29/10 tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại châu Âu tạiViệt Nam (EuroCham) tổ chức tọa đàm về chính sách thuế, hải quan với doanhnghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết trong nhữngnăm vừa qua, hệ thống chính sách thuế đã được đổi mới, cải cách nhiều để phù hợpvới tình hình phát triển kinh tế cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế.

Các luật thuế trước khi ban hành luôn phải qua một quá trình dài lấy ý kiến cộngđồng doanh nghiệp và toàn dân, nghiên cứu các ý kiến và có giải trình, tiếp thu.

Mỗi luật thuế mới được ban hành luôn có một khoảng thời gian để thông báo, hướngdẫn cho các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.

Đồng thời, trong quá trình hướng dẫn luật, nghị định, Bộ Tài chính luôn lấy ýkiến rộng rãi trước khi ban hành.

Tại buổi tọa đàm, gần 30 câu hỏi về các vấn đề thuế, hải quan đã được hai bêntrao đổi. Một số danh nghiệp đã nêu nhiều khuyến nghị với Bộ Tài chính về chínhsách thuế với nhà thầu nước ngoài, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, vấn đề khấu trừchi phí cho quảng cáo, khuyến mại và phí bảo hiểm cho nhân viên...

EuroCham cho rằng việc áp dụng thông tư 133/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn thựchiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thunhập và tài sản Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, dẫn đếnquy định không rõ ràng và tạo ra nhiều nhầm lẫn cho cả người nộp thuế và cơ quanthuế.

Một cách tiếp cận tốt hơn là tất cả các điều luật mới liên quan đến việc thựchiện các hiệp định thuế nên theo một quy định là Thông tư 60/2007/TT-BTC hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Ông Thomas Grunke - đại diện ban lãnh đạo EuroCham khẳng định việc tồn tại quyđịnh trong hai văn bản sẽ dẫn đến những diễn giải khác nhau ở các cơ quan thuếđịa phương.

Do đó, EuroCham kiến nghị Thông tư 60 nên được xem xét chỉnh sửa đểđưa ra một điều luật hướng dẫn thống nhất liên quan đến mọi sắc thuế, trong đócác thủ tục liên quan đến việc giảm trừ thuế theo hiệp định thuế sẽ được đơngiản hóa và phù hợp với những quy tắc cơ chế tự khai nộp. Đồng thời, Thông tư 133 nên được hủy bỏ.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Tài chính cho biết trước khi có Thông tư 60, toàn bộcác thủ tục áp dụng Hiệp định thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư133.

Từ khi có Thông tư 60, phần lớn các thủ tục áp dụng Hiệp định thuế tại Thông tư133 đã được chuyển vào thông tư này.

Trong thời gian tới, toàn bộ các thủ tục áp dụng Hiệp định thuế cũng sẽ được sửađổi theo hướng đơn giản hóa theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ và không tráivới thông lệ quốc tế.

Về đề nghị cho các doanh nghiệp trong cùng một tập đoàn bù trừ lỗ cho nhau hoặckhấu trừ phí bảo hiểm cho nhân viên, đại diện Bộ Tài chính cho biết Việt Namhiện nay đang áp dụng ở mức hợp lý nên những kiến nghị của EuroCham không đượcghi nhận.

Đối với lĩnh vực hải quan, các doanh nghiệp đã có kiến nghị về việc kết hợp giữaviệc định giá hải quan với các loại định giá khác, bằng cách kết hợp những hướngdẫn của các cơ quan ban ngành khác, nhờ đó các doanh nghiệp sẽ không phải nhậnnhững định giá khác nhau từ các cơ quan chính phủ khác nhau.

Bộ Tài chính cho rằng hiện nay vấn đề chuyển giá của các công ty đa quốc giađang trong quá trình nghiên cứu, thảo luận để có quy định cụ thể trong văn bảnpháp luật về trị giá./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục