Đón xem phim tiểu sử về danh hài Italy được đề cử tại LHP Venice

Bộ phim "Ông vua tiếng cười" được chiếu trong LHP Italy tại Việt Nam, kể về sự cố có thật của danh hài Eduardo Scarpetta khi bị cáo buộc vi phạm bản quyền, bị kiện ra tòa và bị người hâm mộ quay lưng.
Đón xem phim tiểu sử về danh hài Italy được đề cử tại LHP Venice ảnh 1Nam diễn viên Toni Servillo trong vai danh hài quá cố Eduardo Scarpetta. (Ảnh: Nhà phát hành RAI)

Liên hoan phim Italy tại Việt Nam năm 2022 sẽ đến với khán giả tại hai thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh trong tháng 10 này. Đây là lần thứ ba sự kiện này được tổ chức, do Đại sứ quán Italy tại Việt Nam thực hiện song song với chương trình Liên hoan phim châu Á hiện đang diễn ra tại Rome, Italy.

Phát biểu tại buổi họp báo ra mắt chương trình sáng ngày 3/10 tại không gian văn hóa Casa Italia (Hà Nội), Đại sứ Italy tại Việt Nam, ông Antonio Alessandro khẳng định văn hóa là khía cạnh chính của mối quan hệ hữu nghị hai nước. Sự kiện chiếu phim này là một trong các hoạt động hướng đến cam kết của Italy trong việc mang các nghệ sỹ và chương trình của mình đến với Việt Nam.

Trên cơ sở đó, liên hoan phim Italy lần này sẽ giới thiệu tới khán giả yêu điện ảnh Việt Nam 7 bộ phim đáng chú ý của "đất nước có hình chiếc ủng," được trình chiếu cố định vào 7 giờ 30 tại Hà Nội, từ ngày 3 đến 9/10 ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Ba Đình) và tại Thành phố Hồ Chí Minh từ 10-16/10, ở DCine Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1). Vé được phát miễn phí tại quầy phim từ ngày 30/9.

[Khám phá nghệ thuật đương đại Italy thông qua loạt phim ngắn trên VTV]

Một trong những tác phẩm đáng chú ý nhất là "Ông vua tiếng cười" (Tựa quốc tế: "The king of laughter" hay "Qui rido io", phát hành năm 2021). Phim sẽ được chiếu vào ngày cuối cùng của chuỗi chiếu phim.

Phim ở thể loại tiểu sử, kể về sự cố có thật của danh hài nổi tiếng người Italy Eduardo Scarpetta (1853-1925) và lời cáo buộc vi phạm bản quyền khi ông thực hiện một phiên bản phóng tác (parody) cho vở kịch nổi tiếng "Con gái của Iorio."

Sinh thời, Eduardo Scarpetta được mệnh danh là ông vua của sân khấu Italy. Ông vốn được công chúng vô cùng tôn trọng và mến mộ, cho đến khi sự cố bản quyền nói trên xảy ra.

Thế nhưng, giữa cơn bão chỉ trích và sự quay lưng của người hâm mộ cùng một vụ kiện (được coi là vụ kiện bản quyền đầu tiên tại Italy), Scarpetta vẫn tìm cách thách thức số phận và khán giả của ông lần cuối.

Ra mắt năm 2021, "Ông vua tiếng cười" từng được chọn để tham gia tranh cử trực tiếp cho giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 78. Đạo diễn phim - Mario Martone - cũng là một tên tuổi lớn của điện ảnh đương đại Italy hiện nay. Gần đây nhất, bộ phim "Nostalgia" (tạm dịch: Hoài niệm, 2022) của ông cũng đã được chọn làm đại diện Italy tham dự hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của Oscar 2023.

Đón xem phim tiểu sử về danh hài Italy được đề cử tại LHP Venice ảnh 2Danh sách phim được chiếu trong Liên hoan phim Italy tại Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban tổ chức)

Một bộ phim đậm đặc chất chính kịch khác là "Nhà tù bên trong" (tựa quốc tế:  "Inner Cage" hoặc "Ariaferma"), kể về cuộc sống phức tạp bên trong một nhà tù ở vùng khó tiếp cận và sắp bị di dời. Hệ thống cai trị phức tạp, quan liêu sẽ tạo nên một bầu không khí đầy nghi ngờ, căng thẳng cho người xem.

Cùng với hai tác phẩm nói trên, 5 bộ phim còn lại sẽ được xen kẽ các thể loại chính kịch, hài kịch, hài tình cảm, phác họa đậm chất đương đại trong điện ảnh Italy hiện nay.

Sự kiện Liên hoan phim Italy tại Việt Nam sẽ mở đầu với bộ phim hài "Cuộc sống sẽ ổn thôi" ("Cosa sara", tối 3/10). Buổi chiếu có phần dẫn dắt trò chuyện của nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, một người theo dõi điện ảnh Italy đã lâu. Ông sẽ mang đến cho khán giả những nhận định, cái nhìn khái quát và cụ thể từ điện ảnh cổ điển đến điện ảnh đương đại của Italy.

[Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Italy]

Bên cạnh việc được tổ chức song song để hưởng ứng Liên hoan phim châu Á tại Rome (Italy), Liên hoan phim Italy tại Việt Nam cũng hướng tới kỷ niệm 20 năm Liên hoan phim châu Á tại Italy và nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy trong năm 2023.

Trước đó, vở diễn múa đương đại Italy Traviata do đoàn Artemis Danza/Monica Casadei đã được thực hiện ở một số tỉnh, thành phía Bắc. Tại Hà Nội, sự kết hợp với sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh và các diễn viên múa của đoàn là một trong những dạng kết hợp, giao lưu văn hóa mà hai nước đang hướng tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục