Động đất mạnh tại Philippines, không có cảnh báo sóng thần

Ngày 29/12, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở miền Nam và Trung Philippines.

Ngày 29/12, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở miền Nam và Trung Philippines.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ở độ sâu 38km so với mực nước biển, với tâm chấn trên khu vực biển Sulu của Philippines, cách thành phố cảng Zamboanga, miền Nam nước này khoảng 205km.

Vì trận động đất xảy ra cách xa đất liền nên không gây thương vong hay thiệt hại và không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

Quốc đảo Philippines nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các hoạt động kiến tạo địa chất gây động đất và sóng thần.

Hồi năm 1990, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã cướp đi sinh mạng của gần 2.000 người trên đảo chính Luzon, miền Nam Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục