Đồng Nai khởi động chương trình "Nụ cười du lịch"

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai khởi động chương trình “Nụ cười du lịch”, kích cầu du lịch trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
Ông Trần Quang Toại, PhóGiám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, Hiệp hội Dulịch tỉnh này vừa phối hợp với Sở triển khai chương trình “Nụ cười du lịch” tạiĐồng Nai.

Theo đó, chương trình sẽđược thực hiện thí điểm trước khi triển khai rộng rãi. Nhiều khóa tập huấn vềnghiệp vụ, nhất là thái độ phục vụ niềm nở, ân cần và chu đáo với du khách, đượcthường xuyên tổ chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và ý thức trách nhiệm củadoanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Chương trình cũng khuyếnkhích các đơn vị trong ngành du lịch tổ chức hoạt động khuyến mãi, giảm giá cácdịch vụ từ 10-20% vào mùa thấp điểm; phát động hưởng ứng chương trình “Nụ cườidu lịch;” chương trình vệ sinh du lịch với trọng tâm là triển khai xây dựng nhàvệ sinh đạt chuẩn tại các điểm du lịch, tổ chức các hoạt động làm sạch môitrường tại các khu, điểm du lịch...

Theo ông Trần QuangToại, hiện chương trình kích cầu du lịch đã thu hút nhiều doanh nghiệp lữ hành,khách sạn, nhà hàng, các khu, điểm du lịch... trên địa bàn tỉnh đăng ký thamgia, như khu du lịch Bửu Long (thành phố Biên Hòa), Vườn quốc gia Cát Tiên(huyện Tân Phú), đơn vị lữ hành Saigontourist...

Điển hình trong dịp hènày, Vườn quốc gia Cát Tiên phối hợp với Công ty mạo hiểm Việt (VietAdventure,tại thành phố Hồ Chí Minh) giới thiệu sản phẩm du lịch cộng đồng - mô hình dulịch dưới dạng các lớp học kỹ năng dã ngoại, rất phù hợp với đối tượng học sinh,sinh viên.

Từ nay đến hết tháng 9,Vườn quốc gia Cát Tiên giảm giá từ 10-40% các dịch vụ lưu trú, phí tham quan...cho các công ty lữ hành đặt tour.

Đặc biệt, trong ngày27/9 (Ngày du lịch thế giới và kỷ niệm 1 năm Vườn quốc gia Cát Tiên được côngnhận di tích quốc gia đặc biệt), một chương trình giảm giá hấp dẫn sẽ được ápdụng cho cả khách lẻ và khách đoàn, bao gồm giảm 50% giá vé vào cổng và nhiềudịch vụ khác cũng được giảm giá.

Theo Hiệp hội Du lịchtỉnh Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch cho rằng, trong giai đoạnkinh tế khó khăn và áp lực cạnh tranh như hiện nay, chương trình kích cầu dulịch nhằm thu hút khách là cần thiết.

Vì vậy, hoạt động nàynên có sự kết nối nhiều đơn vị cùng tham gia để chương trình thực sự hấp dẫn;đảm bảo giảm giá vẫn giữ chất lượng, không để xảy ra tình trạng khuyến mãi “ảo”.

Năm 2013, Đồng Nai phấnđấu thu hút trên 2,7 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú với doanhthu khoảng 677 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, du khách đến Đồng Nai đạt gần 1,5triệu lượt, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu đạt xấp xỉ 333tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Chương trình kích cầunày cho thấy dấu hiệu khả quan về sự phát triển của du lịch Đồng Nai trong điềukiện kinh tế khó khăn như hiện nay./.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.