Dòng người nhập cư bất hợp pháp vẫn đổ về Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin cảnh sát nước này vừa bắt giữ hơn 300 người nhập cư bất hợp pháp tại các khu vực miền Bắc và Đông đất nước.
Dòng người nhập cư bất hợp pháp vẫn đổ về Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Người tị nạn Syria tìm cách vượt biển Aegean đến đảo Lesbos từ bờ biển Ayvacik ở Canakkale, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/10, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin cảnh sát nước này vừa mới bắt giữ hơn 300 người nhập cư bất hợp pháp tại các khu vực miền Bắc và Đông đất nước.

Cụ thể, cảnh sát đã tạm giữ 206 người nhập cư bất hợp pháp trong đó có 25 phụ nữ và 18 trẻ em trên một chuyến xe buýt lưu thông tại tỉnh Amasya. Chiếc xe này đang trên đường từ tỉnh Agri ở miền Đông tới thành phố Istanbul.

Những người di cư chủ yếu là người Afghanistan, Pakistan, Iran, Syria và Myanmar.

Trong một chiến dịch khác ở tỉnh Elazig, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát cũng bắt 97 người di cư Pakistan và Afghanistan khi những người này đang trên xe buýt từ tỉnh Van tới thành phố Istanbul.

[EU sẽ tiếp nhận 50.000 người tị nạn từ châu Phi, Trung Đông]

Với vị trí nằm ở giữa châu Âu và châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ luôn là điểm nóng tập trung người di cư từ các quốc gia chiến sự bất ổn liên miên như Syria, Afghanistan, Pakistan..., nỗ lực vượt biển Aegean để tới châu Âu.

Hồi tháng 3/2016, chính quyền Ankara đã ký thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt đổ về châu lục này thông qua các biện pháp siết chặt kiểm soát các hoạt động buôn người và cải thiện điều kiện sinh sống của gần 3 triệu người di cư Syria đang tị nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày Ủy ban của Libya chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết hơn 7.000 người nhập cư bất hợp pháp đã bị trục xuất khỏi thành phố Sabratha miền Tây nước này kể từ khi thành phố được giải phóng khỏi sự kiểm soát của các nhóm vũ trang.

Ủy ban này cho biết chiến dịch truy quét nhắm vào các trại tị nạn lớn trong thành phố vẫn đang diễn ra với sự hợp tác từ văn phòng chống nhập cư trái phép Sabratha.

Thành phố duyên hải Sabratha, cách thủ đô Tripoli 70km về phía Tây, là một trong những điểm nóng của nạn buôn người tại Libya. Những kẻ buôn người lợi dụng tình thế hỗn loạn và thiếu quản lý tại quốc gia này để đưa người di cư bất hợp pháp lên những chiếc thuyền nhỏ, kém an toàn, vượt Địa Trung Hải sang châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục