Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch

Dự án sẽ tăng năng lực sáng tạo cho nhà văn, họa sỹ Việt, tạo điều kiện cho các em nhỏ được tiếp cận với các hình thức sáng tạo mới.
"Dự án Hỗ trợ Văn học thiếu nhi Việt Nam-Đan Mạch " giai đoạn 2011-2015 cómục tiêu tăng cường năng lực sáng tạo cho các nhà văn, họa sỹ Việt Nam, tạo điềukiện cho các em nhỏ được tiếp cận với những hình thức sáng tạo mới, đem nhữngcuốn sách mới đến tận tay trẻ em ở khắp các vùng miền Việt Nam.

Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, từ ngày 13-17/11, một chuỗi hoạt động của Dựán sẽ được diễn ra với sự tham dự của các chuyên gia đến từ Đan Mạch.

Ngoài ra, trong chuỗi hoạt động còn có lễ trao giải cuộc vận động sáng tácdành cho thiếu nhi năm 2011-2012 và phát động cuộc vận động sáng tác năm2012-2013. Các bộ sách của Dự án được Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản trong năm2012 cũng sẽ được giới thiệu, gồm tám tập bộ tranh truyện “Những câu chuyện ởthị trấn Lúc Búc” và ba tập văn xuôi là “Xòe tay đếm thiên thần” (AnhĐào), “Vỏ ốc diệu kỳ” (nhiều tác giả), "Bong bóng giọt mưa" (nhiềutác giả).

Cũng trong dịp này, Hội thảo về kỹ năng sáng tác Graphic Novels (tiểu thuyếtđồ họa) cho các nhà văn và họa sỹ với hai chuyên gia đến từ Đan Mạch là nhà vănMerlin P. Mann và họa sỹ Jan Kjaer sẽ diễn ra tại thư viện Hà Nội.

Hai chuyên gia cũng có buổi giao lưu với sinh viên trường Đại học Kiến trúcvề Graphic Novels và học sinh trường Trung học cơ sở Thực nghiệm Hà Nội xungquanh bộ sách "Taynikma - Báu vật thất truyền."

Năm 2011-2012 là năm đầu tiên triển khai giai đoạn hai của Dự án với các hoạtđộng chính giữa Hội Nhà văn Đan Mạch, Nhà xuất bản Kim Đồng và Đại sứ quán ĐanMạch tại Việt Nam.

Dự án đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, trại sáng tác, trao đổi kinh nghiệmsáng tác giữa các tác giả sáng tác truyện và tranh truyện cho thiếu nhi; tổ chứccuộc vận động sáng tác dành cho thiếu nhi năm 2011-2012 thuộc thể loại văn xuôivới chủ đề “Bí mật của tôi” dành cho lứa tuổi 10-14 và tranh truyện với chủ đề“Lời cảm ơn” dành cho lứa tuổi 3-6.

Bên cạnh đó, Dự án cũng thành lập các câu lạc bộ bạn đọc và tổ chức “Chuyếntàu kể chuyện” đến với các em nhỏ mọi miền đất nước. Tại mỗi vùng miền, Dự án tổchức cuộc họp mặt với các nhà văn, họa sỹ và giao lưu với các em nhỏ tại địaphương. Hàng năm Ban tổ chức “Chuyến tàu kể chuyện” đều bổ sung nguồn sách mớivà giao lưu cùng bạn đọc của các câu lạc bộ.

Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, các xuất bản, ấn phẩm trong khuôn khổ Dự ánđều được giá bán ưu đãi để phục vụ đông đảo công chúng các tác phẩm mới và nổitiếng của Đan Mạch và Việt Nam./.

Nhật Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.