Tờ Tin Tức Bắc Kinh dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền địa phương sẽxây dựng một “Khu Văn hóa Mạc Ngôn” rộng 650 ha, trong đó có trồng cây cao lươngđỏ, thức ăn chăn nuôi phổ biến trước đây ở Trung Quốc.
“Cao lương đỏ” cũng chính là nhan đề của cuốn tiểu thuyết đã đưa tên tuổicủa Mạc Ngôn vượt khỏi biên giới Trung Quốc năm 1987, khi đề cập tới cuộc sốngnghèo khổ nhuốm màu bạo lực ở vùng thôn quê phía đông Trung Quốc.
Tác phẩm này sau đó được đạo diễn Trương Nghệ Mưu dựng thành phim và giànhnhiều giải thưởng quốc tế.
Tuy nhiên, từ những năm 1980, nông dân ở Cao Mật đã nhổ bỏ cây cao lươngđỏ vì cho hiệu quả kinh tế thấp.
Tin tức không cho biết dự án này có được chính nhà văn ủng hộhay không.
Theo tờ Modern Money, gần đây Mạc Ngôn đã phản đối một dự án tu sửa ngôinhà cũ của ông ở Cao Mật vì cho rằng kinh phí để làm việc đó là lấy từ tiền thuếcủa dân.
Em trai của Mạc Ngôn cho biết ngay cả khi đã đoạt giải thưởng danh giá,nhà văn cũng vẫn phản đối dự án này. Vả lại, ông cũng là người sống khép kín,không muốn khoa trương.
[Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn giành Nobel Văn học]
Theo tờ China Daily, sự kiện Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn chương đã khiếncơn sốt đọc các tác phẩm của ông bùng nổ ở Trung Quốc. Nhiều hiệu sách ở cácthành phố lớn đã “cháy” sách của nhà văn này.
Cuốn sách mới nhất của ông dự kiến phát hành trong ngày mai cũng đã đạt sốlượng đặt trước khổng lồ./.