Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki- moon ngày 10/10 đã bày tỏ "đau buồn sâu sắc" trước thươngvong tại Cairo và kêu gọi người dân Ai Cập đoàn kết, giữ gìn tinh thần của nhữngthay đổi lịch sử đầu năm 2011.
Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi chính quyền chuyểntiếp ở Ai Cập đảm bảo các quyền con người và quyền tự do dân cho người dân, đồngthời nhấn mạnh việc chuyển giao chính quyền phải tiến hành một cách hòa bình vàtrật tự, đáp ứng được mong muốn hợp pháp của người dân Ai Cập thông qua tổ chứcmột cuộc bầu cử tự do, công bằng, tin cậy để thiết lập một nhà nước dân sự.
Chínhquyền Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi các bên ở Ai Cập kiềm chế.
Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực tại Ai Cậpkhiến nhiều người thiệt mạng.
Mỹ cho rằng tất cả các bên cần phải hợp tác cùngnhau xây dựng một đất nước Ai Cập thịnh vượng, đoàn kết và việc chuyển giaoquyền lực cần được tiến hành một cách hòa bình, công bằng và toàn diện.
Bạo lựcđã bùng phát trong một cuộc biểu tình hòa bình của khoảng 1.000 người theo đạoThiên Chúa tại quận Maspero ở thủ đô Cairo tối 9/10 để phản đối việcmột nhà thờ của họ ở tỉnh Assouan bị đốt cháy trước đó.
Một số kẻ quákhích đã đốt phá xe của cảnh sát, ném đá vào lực lượng chống bạo động và nhânviên an ninh, buộc cảnh sát phải sử dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn bạolực.
Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đã khiến ít nhất 24 ngườibiểu tình thiệt mạng và 183 người bị thương.
Đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất tạiAi Cập kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồitháng Hai./.