Đức lo ngại nguy cơ khủng bố sau vụ tấn công Charlie Hebdo

Kết quả một cuộc thăm dò do viện INSA tiến hành cho thấy đa số người dân Đức bày tỏ quan ngại về nguy cơ xảy ra khủng bố ở nước này sau các vụ tấn công khủng bố vừa qua ở Paris (Pháp).
Đức lo ngại nguy cơ khủng bố sau vụ tấn công Charlie Hebdo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thevacationgals.com)

Báo Tiêu điểm của Đức ngày 14/1 công bố kết quả cuộc thăm dò do viện INSA tiến hành cho thấy đa số người dân Đức bày tỏ quan ngại về nguy cơ xảy ra khủng bố ở nước này sau các vụ tấn công khủng bố vừa qua ở Paris (Pháp).

Kết quả thăm dò cho biết có tới 65% số người được hỏi lo ngại sẽ xảy ra tấn công khủng bố do các đối tượng khủng bố người Hồi giáo tiến hành.

Đặc biệt, độ tuổi người được thăm dò càng cao thì mối lo ngại cũng tăng lên và có tới 71% số người trên 55 tuổi bày tỏ mối quan ngại này.

Trong khi đó, sự lo ngại cũng khác nhau giữa các chính đảng ở Đức. Có tới 86% số người ủng hộ đảng "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD), 75% người của đảng Dân chủ Tự do (FDP) lo ngại nguy cơ Đức bị tấn công. Tỷ lệ này thấp hơn ở những người ủng hộ Đảng Xanh (57%) và Đảng Cánh tả (58%).

Cuộc thăm dò được thực hiện từ 9-12/1 với trên 2.000 người được hỏi trên khắp nước Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.