Đức phải đối mặt các vụ tấn công từ "những con sói đơn độc"

Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere, các vụ tấn công sẽ tương tự như vụ một người tị nạn 17 tuổi đã tấn công những hành khách bằng rìu trên chuyến tàu tại thành phố Wuerzburg, bang Bavaria
Đức phải đối mặt các vụ tấn công từ "những con sói đơn độc" ảnh 1Hiện trường vụ tấn công trên tàu tại bang Bavaria, Đức. (Nguồn: scmp.com)

Theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere ngày 20/7 nhận định nước này đang phải đối mặt với các vụ tấn công của “những con sói đơn độc” Hồi giáo.

Các vụ tấn công sẽ tương tự như vụ một người tị nạn 17 tuổi đã tấn công những hành khách bằng rìu trên chuyến tàu tại thành phố Wuerzburg, bang Bavaria của nước này hôm 18/7.

Phát biểu với báo giới, ông Maiziere nói: “Giống như một số quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) và toàn EU, Đức cũng nằm trong khu vực mục tiêu của khủng bố quốc tế”. Theo ông, tình hình này là không thể coi thường.

Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng cho hay có một số dấu hiệu cho thấy kẻ gây ra vụ tấn công hành khách nói trên đến từ Pakistan, chứ không phải từ Afghanistan như suy đoán ban đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục