Đức: Thỏa thuận Ukraine mới đạt được ở Minsk chưa như mong đợi

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết thỏa thuận đạt được ở Minsk không phải là tất cả những gì Berlin mong đợi, song đó là bước đi cần cần thiết.
Đức: Thỏa thuận Ukraine mới đạt được ở Minsk chưa như mong đợi ảnh 1Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết thỏa thuận đạt được ngày 12/2 giữa các nhà lãnh đạo của Nga, Ukraine, Đức và Pháp về cuộc khủng hoảng ở Ukraine không phải là tất cả những gì Berlin mong đợi, song đó là bước đi cần cần thiết để thoát khỏi bạo lực và tiến tới động lực chính trị mới.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Steinmeier nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là Moskva và Kiev đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn...chúng tôi đã củng cố các thỏa thuận Minsk hồi tháng 9 năm ngoái. (Tuy nhiên), ở mức độ nào đó, điều này vẫn chưa đủ. Chúng tôi mong muốn nhiều hơn song đây là những gì mà các tổng thống của Ukraine và Nga có thể nhất trí được."

Theo ông Steinmeier, cuộc đàm phán 4 bên diễn ra cực kỳ khó khăn này khiến ông càng thêm hy vọng rằng cả hai bên đã đàm phán với sự tin tưởng cao và sẽ giảm mọi hành động (bạo lực) trong mấy ngày tới - điều có thể đe dọa vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục