Một nguồn tin chính phủ cho biết nộicác Đức ngày 11/5 đã thông qua phần đóng góp của mình trong Quỹ chống khủnghoảng của các nước Liên minh châu Âu (EU) trị giá 750 tỷ euro (995 tỷ USD) vềnhững đảm bảo cho vay đối với các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (euro)rơi vào khủng hoảng và được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) bảo trợ.
Theo nguồn tinnày, đã có sự nhất trí (cho quỹ nói trên) khi Nội các Đức nhóm họp để thảo luậnvề quỹ mà Berlin dự kiến sẽ đóng góp ít nhất 123 tỷ euro (157 tỷ USD).
Tuynhiên, các quan chức cảnh báo rằng, phần tham gia của Đức có thể sẽ phải caohơn, tới 150 tỷ euro, trong bối cảnh có những nước thành viên không có khả năngđóng góp.
Theo thỏa thuận đạt được, quỹ chống khủng hoảng sẽ có sự tham gia củaIMF, trong đó phần đóng góp của IMF có thể lên tới 250 tỷ euro, 440 tỷ euro sẽđược huy động từ các nước thành viên Khu vực đồng euro và 60 tỷ euro còn lại sẽđược trích từ quỹ của Ủy ban châu Âu (EC).
Nguồn tin ngoại giao EU cho biết môhình viện trợ của quỹ này cũng giống với cơ chế đã thực hiện với Hy Lạp.
Đạidiện cấp cao phụ trách các vấn đề tiền tệ của EU Olli Rehn cho biết những nỗ lựctài chính của các nước thành viên EU, EC và nhóm nước Khu vực đồng euro cho thấynỗ lực tổng thể của châu Âu nhằm bảo vệ đồng euro trước nguy cơ biến động khólường từ các thị trường tài chính thế giới./.
(TTXVN/Vietnam+)