Đức tố Nga "gây rắc rối" cho những nước đang xích lại gần EU

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cáo buộc Nga can thiệp công việc nội bộ của nhiều quốc gia đang tìm cách thiết lập các mối quan hệ thân thiết hơn với Liên minh châu Âu (EU).
Đức tố Nga "gây rắc rối" cho những nước đang xích lại gần EU ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cáo buộc Nga can thiệp công việc nội bộ của nhiều quốc gia. (Ảnh minh họa: rferl.org)

Reuters đưa tin, ngày 7/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cáo buộc Nga can thiệp công việc nội bộ của nhiều quốc gia đang tìm cách thiết lập các mối quan hệ thân thiết hơn với Liên minh châu Âu (EU).

Trả lời nhật báo Die Welt của Đức, bà Merkel nói: "Moldova, Gruzia và Ukraine là ba nước láng giềng phía Đông chúng tôi đã quyết định ký thỏa thuận liên kết với EU."

Bà cho rằng "Nga đang gây rắc rối cho cả ba nước này" và viện dẫn "các cuộc xung đột đóng băng" ở các khu vực ly khai như Transdniestria, Abkhazia và Nam Ossetia, cũng như sự can thiệp của Moskva ở miền Đông Ukraine.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức còn tố cáo Moskva đang tìm cách để các quốc gia ở khu vực Tây Balkan lệ thuộc về kinh tế và chính trị vào Nga nhằm mục đích gây dựng ảnh hưởng tại khu vực này.

Trước đó, Moskva đã tỏ ra không hài lòng với xu hướng thân châu Âu của Moldova, thể hiện qua việc một ứng cử viên bị cấm tham gia cuộc bầu cử hồi tuần trước, bằng việc cấm nhập khẩu rượu vang, rau quả và thịt của Moldova.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thỏa thuận "đối tác chiến lược" với Abkhazia - khu vực ly khai khỏi Gruzia - hành động đã vấp phải sự chỉ trích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục