Dunga hé lộ 11 vũ công cho trận đấu với Chile

Đang có ưu thế hơn hẳn so với Chile, nhưng Dunga vẫn luôn thận trọng khi ông đưa ra đội hình thi đấu mạnh nhất trong trận đấu này.
Đang có ưu thế hơn hẳn so với Chile, nhưng huấn luyện viên Dunga vẫn luôn thận trọng khi ông đưa ra đội hình thi đấu mạnh nhất trong cuộc chiến giữa những người Nam Mỹ.

Với sự trở lại của tiền vệ kiến thiết lối chơi Kaka sau án phạt (anh đã phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Cote d'Ivoire), đội hình ra sân của Brazil nhiều khả năng sẽ xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và người đá cao nhất sẽ là tiền đạo Luis Fabiano.

Đá ngay phía sau tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Sevilla này là Kaka - đá ở vị trí trung tâm cùng với Robinho chơi dạt sang bên cánh trái, trong khi đó Elano vẫn sẽ được chơi ở vị trí quen thuộc cánh phải.

Trong khi đó, hai cầu thủ chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ của các vũ công samba trong trận đấu này là tiền vệ kỳ cựu Gilberto Silva cùng với Josue - người sẽ đá thay cho cầu thủ đang bị chấn thương Felipe Melo. Hai cầu thủ này sẽ có nhiệm vụ đánh chặn và hỗ trợ cho hàng phòng ngự của đội tuyển Brazil.

Còn ở hàng phòng ngự, đội tuyển Brazil vẫn sẽ có trong hội hình những cầu thủ xuất sắc ở thời điểm hiện tại đó chính là bộ tứ Michel Bastos-Juan-Lucio-Maicon cùng với người trấn giữ khung thành, Julio Cesar.

Bên phía Chile, huấn luyện viên Marcelo Bielsa nhiều khả năng sẽ tung ra sân sơ đồ chiến thuật 3-4-3 gồm Bravo-Isla, Contreras, Fuentes-Vidal, Camona, Millar, Fernandez-Sanchez, Suazo, Beausejour./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục