Lượng tiền cho các doanh nghiệp phi tài chính vay giảm 3,7% sau khi đã giảm 3,2%trong tháng Sáu trước đó, và hoạt động cho các hộ gia đình vay chỉ tăng nhẹ 0,1%sau khi đình trệ trong tháng Sáu.
Theo nhà kinh tế Christian Schulz tại Ngân hàng Berenberg thì đây là một "ghinhận tiêu cực mới" đối với khu vực Eurozone.
Trong khi nhà phân tích LoredanaFederico tại UniCredit nhìn nhận rằng trong lúc các chỉ số gần đây cho thấy sựphục hồi của nền kinh tế Eurozone đang ngày càng trở nên chắc chắn hơn thì sựsụt giảm trong lĩnh vực cho vay đối với khu vực tư nhân dự kiến vẫn sẽ tiếp diễntrong những tháng tới, chủ yếu do nhu cầu vay mượn còn yếu trong khi các điềukiện cho vay bị siết chặt lại.
ECB cũng vừa cho công bố các số liệu mới nhất về nguồn cung tiền, một chỉ dấuban đầu về lạm phát, theo đó cho thấy nguồn cung tiền đã tăng 2,2% trong thángBảy, sau khi tăng 2,4% trong tháng Sáu.
Tuy nhiên, nhà kinh tế Christian Schulz tin tưởng rằng, mặc dù lĩnh vực chovay sẽ không mấy sáng sủa hơn trong thời gian tới, song các con số trên đã chothấy những căng thẳng tài chính đang dịu đi khá rõ.
Còn đối với ECB, ông Schulz cho rằng các con số trên "cung cấp đủ lý do" đểngân hàng này giữ nguyên lãi suất ở các mức thấp thêm một thời gian nữa mà khôngnhất thiết phải có thêm hành động nào. Ông cho hay hiện sự phục hồi của nền kinhtế không còn được trợ sức bởi tín dụng nữa mà do xuất khẩu và niềm tin gia tăng.
Tuy nhiên, theo ông, khi nền kinh tế được cải thiện và được sự hỗ trợ của lãisuất thấp, nhu cầu về tín dụng sẽ lại tăng lên./.