EU chi 2,4 tỷ euro đặt mua trước vắcxin ngừa bệnh COVID-19

Theo Ủy viên EC về y tế và an toàn thực phẩm, Stella Kyriakides, EU sẽ sử dụng phần lớn số tiền trong quỹ để mua trước 6 loại vắcxin cho 450 triệu công dân trong liên minh.
EU chi 2,4 tỷ euro đặt mua trước vắcxin ngừa bệnh COVID-19 ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ủy ban châu Âu (EC) đã nhận được ủy quyền của chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đứng ra thương lượng mua trước các loại vắcxin hứa hẹn phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với số tiền 2,4 tỷ euro (khoảng 2,7 tỷ USD). Tuy nhiên, chưa rõ liệu EU có đủ số tiền này hay không.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế EU về các biện pháp chống lại sự lây lan dịch, các bộ trưởng đã ủng hộ kế hoạch của EC sử dụng quỹ khẩn cấp hiện là 2,4 tỷ euro để đặt mua trước các loại vắcxin tiềm năng.

Theo Ủy viên EC về y tế và an toàn thực phẩm, Stella Kyriakides, EU sẽ sử dụng phần lớn số tiền trong quỹ để mua trước 6 loại vắcxin cho 450 triệu công dân trong liên minh. 

Một chiến lược vắcxin lớn như vậy có thể tiêu tốn nhiều hơn nhiều thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ USD mà Mỹ đã ký tháng trước để đảm bảo có 300 liều của một loại vắcxin duy nhất do tập đoàn dược phẩm Anh AstraZenceca sản xuất.

[4 nước châu Âu thành lập liên minh vắcxin ngừa virus SARS-CoV-2]

Khi được hỏi liệu các nước EU có bổ sung quỹ hay không, bà Kyriakides cho biết tại thời điểm này, chưa cần thêm các cam kết tài chính.

EU lên kế hoạch một chiến lược tiêm vắcxin phòng bệnh cho những người dễ bị tổn thương nhất, giúp giảm số liều cần khẩn cấp và thanh toán tiền trước.

Theo kế hoạch trên, EU sẽ mua hoặc cam kết mua các loại vắcxin tiềm năng trước khi nó được bào chế, bất chấp khả năng thất bại trong thử nghiệm lâm sàng. Đổi lại, EU sẽ được quyền tiếp cận ưu tiên với những lô vắcxin đầu tiên.

Liên minh đã chấp nhận các nguy cơ phát sinh để không bị bỏ lại sau Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua tìm vắcxin.

Bà Kyriakides cho biết EC đã thảo luận các kế hoạch của mình với các công ty dược phẩm, song không nêu rõ tên các công ty này cũng như thời điểm đạt thỏa thuận đặt mua trước.

Tuy nhiên, giới chức EU cho biết khối sẽ không mua các vắcxin được sản xuất tại Mỹ, do lo ngại nguy cơ trì hoãn việc cung cấp cho châu Âu.

Hiện có hơn 10 loại vắcxin phòng COVID-19  đang được thử nghiệm trên thế giới, trong đó có AstraZeneca của Anh, Sanofi của Pháp, và các công ty của Mỹ như Pfizer, Novavax, Johnson & Johnson và Moderna./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục