EU kêu gọi Serbia và Kosovo khẩn trương đàm phán giảm căng thẳng

Ủy viên châu Âu Josep Borrell nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng "ngay lập tức" và tổ chức các cuộc bầu cử mới ở phía Bắc Kosovo với sự tham gia của người Serbia ở Kosovo.
EU kêu gọi Serbia và Kosovo khẩn trương đàm phán giảm căng thẳng ảnh 1Binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tuần tra tại Zvecan, miền Bắc Kosovo, ngày 31/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/6, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi lãnh đạo Serbia và Kosovo để khẩn trương tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt một loạt vụ đụng độ bạo lực gần khu vực biên giới trong thời gian gần đây.

Ủy viên châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết sẽ tổ chức các cuộc họp khẩn với người đứng đầu cơ quan hành pháp Kosovo Albin Kurti và Tổng thống Serbia Aleksander Vucic tại Brussels (Bỉ).

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Kurti và ông Vucic có gặp trực tiếp hay chỉ tiến hành đàm phán riêng rẽ với ông Borrell.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Borrell đã nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng "ngay lập tức" và tổ chức các cuộc bầu cử mới ở phía Bắc Kosovo với sự tham gia của người Serbia ở Kosovo.

Ông cho rằng "điều này là tối quan trọng cho khu vực và EU."

Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo gia tăng hôm 14/6 sau khi Belgrade tuyên bố đã bắt giữ 3 sỹ quan cảnh sát Kosovo trên lãnh thổ Serbia.

[Lãnh đạo Kosovo xác nhận tham gia đàm phán tại Brussels]

Tuy nhiên, chính quyền Kosovo cho rằng lực lượng Serbia đã kéo 3 sỹ quan đó ra khỏi vùng lãnh thổ.

Tổng thống Serbia Vucic bác bỏ lập luận này, đồng thời tuyên bố Serbia sẵn sàng cung cấp những bằng chứng về vụ việc cho một ủy ban điều tra quốc tế.

Trong khi đó, Kosovo tuyên bố sẽ ngừng cho phép ôtô mang biển số của Serbia vào vùng lãnh thổ này. 

Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia từ năm 2008. Vùng lãnh thổ này có khoảng 1,8 triệu dân, trong đó 90% là người gốc Albania.

Khoảng 120.000 người gốc Serbia sống tại phía Bắc Kosovo không công nhận chính quyền này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục