Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và các nước Tây Balkan ngày 17/12 đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, nhằm tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên cũng như thúc đẩy tiến trình hội nhập của khu vực này vào EU trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, hội nghị do Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa chủ trì, với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cùng Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cùng với lãnh đạo 5 quốc gia Tây Balkan gồm Albania, Bosnia & Herzegovina, Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo.
Đây được xem là dịp quan trọng để EU nhấn mạnh những lợi ích thiết thực mà mối quan hệ EU-Tây Balkan mang lại cho người dân hai bên, đồng thời khẳng định nhu cầu tăng cường gắn kết chính trị và kinh tế trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu đang đối mặt nhiều thách thức.
Tại hội nghị, EU tái khẳng định cam kết đầy đủ và rõ ràng đối với viễn cảnh gia nhập EU của các đối tác Tây Balkan.
Những tiến triển trong tiến trình mở rộng, được phản ánh trong báo cáo gần đây của EC, được đánh giá là tín hiệu tích cực, song EU cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các bước đi cụ thể về cải cách, tăng cường hợp tác khu vực, quan hệ láng giềng tốt, hòa giải, cũng như mức độ đồng bộ hóa với hệ thống pháp luật chung của EU.
EU khẳng định sẽ tiếp tục đưa các đối tác Tây Balkan xích lại gần hơn với Liên minh thông qua tiến trình hội nhập từng bước trong nhiều lĩnh vực chính sách.
Cách tiếp cận này vừa giúp chuẩn bị nền tảng cho việc gia nhập trong tương lai, vừa mang lại những lợi ích cụ thể và sớm hơn cho người dân trong khu vực.
Một trọng tâm quan trọng của hội nghị là việc thúc đẩy hội nhập kinh tế, đặc biệt thông qua Kế hoạch Tăng trưởng cho Tây Balkan, được EU khởi động từ năm 2023.
Kế hoạch này nhằm tăng cường gắn kết các nền kinh tế Tây Balkan với thị trường đơn lẻ của EU, thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực và khuyến khích các cải cách then chốt liên quan đến EU, với nguồn hỗ trợ tài chính lên tới 6 tỷ euro cho cải cách và đầu tư.
Theo đánh giá của EU, nếu được triển khai hiệu quả, kế hoạch có thể tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế trong thập kỷ tới và thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế-xã hội giữa Tây Balkan và EU.
EU tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác then chốt và đáng tin cậy nhất của khu vực Tây Balkan, không chỉ về thương mại mà còn là nhà đầu tư và nhà tài trợ lớn nhất.
Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, nâng cao năng lực ứng phó trước các mối đe dọa hỗn hợp và an ninh mạng, nhằm đối phó hiệu quả hơn với các hành động can thiệp và thông tin sai lệch từ bên ngoài.
EU và các nước Tây Balkan khẳng định có trách nhiệm chung trong việc giải quyết những thách thức khu vực và toàn cầu đang nổi lên.
Hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Balkan lần này là một phần trong việc triển khai Chương trình nghị sự chiến lược 2024-2029 của Hội đồng châu Âu.
Kể từ năm 2018, các hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Balkan được tổ chức thường xuyên, với cuộc gặp gần nhất diễn ra tại Brussels vào tháng 12/2024. Hội nghị tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6/2026 tại Montenegro./.