Trước đó, phát biểu trước khi tiến hành cuộc bỏ phiếu, Ủy viên nông nghiệpEU, ông Dacian Ciolos bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ mang lại giải pháp dứtkhoát cho cuộc tranh chấp thương mại thịt bò chứa hoócmôn tại Tổ chức thương mạithế giới.
Ông Dacian Ciolos cũng lưu ý việc Bộ Nông nghiệp Mỹ hồi tuần trước côngbố dự thảo về dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò của EU được áp đặt từ năm 1997sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng bò điên, đồng thời bày tỏ hy vọng dự thảo này sẽđược hoàn tất "kịp thời."
Tranh chấp thương mại giữa EU với Mỹ và Canada bắt đầu từ năm 1988, khi EUban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt bò có chứa hoócmôn tăng trưởng, động thái khiếnMỹ và Canada đáp trả bằng lệnh trừng phạt đối với hàng hóa châu Âu trị giá tới125 triệu USD/năm.
Năm 2009, EU và Washington đã nhất trí rằng 27 nước thành viênEU vẫn duy trì lệnh cấm nhập khẩu thịt bò có chứa hoócmôn tăng trưởng, nhưng Mỹsẽ dần dỡ bỏ lệnh trừng phạt, đổi lại EU sẽ tăng mạnh hạn ngạch nhập khẩu thịtbò không chứa hoócmôn tăng trưởng được miễn thuế.
Lượng thịt bò không chứa hoócmôn nhập khẩu vào EU (được miễn thuế) được ấnđịnh ở mức 20.000 tấn năm 2009 và dự kiến sẽ tăng lên 48.200 tấn vào tháng8/2012, trong đó 45.000 tấn là thịt bò nhập khẩu của Mỹ và 3.200 tấn thịt bò củaCanada.
Đến tháng 5/2011, Mỹ đã dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với toàn bộ thực phẩmcao cấp của châu Âu.Trong tuyên bố ra cùng ngày, Nghị viện châu Âu cho biết những nước đượclợi chủ yếu từ việc Mỹ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại nói trên làItaly, Ba Lan, Hy Lạp, Ireland, Đức, Đan Mạch, Pháp và Tây Ban Nha./.