Eurozone nhất trí tiếp nhận Latvia là thành viên thứ 18

Tại cuộc họp ngày 20/6, bộ trưởng tài chính Eurozone đã nhất trí tiếp nhận Latvia làm thành viên thứ 18 của nhóm này từ ngày 1/1/2014.
Tại cuộc họp ngày 20/6, bộ trưởng tài chính các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã nhất trí tiếp nhận Latvia làm thành viên thứ 18 của nhóm này.

Như vậy, Latvia sẽ chính thức gia nhập Eurozone từ ngày 1/1/2014.

Latvia chính thức đệ đơn xin gia nhập Khu vực đồng tiền chung vào ngày 4/3 vừa qua.

Ngày 5/6, Ủy ban châu Âu (EC) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công nhận nước này đã đáp ứng được các tiêu chí Maastricht - là những yêu cầu về tài chính và kinh tế vĩ mô đối với một nước xin gia nhập Eurozone.

Trong năm 2012, lạm phát tại Latvia là 1,3% so với mức yêu cầu 2,7%; thâm hụt ngân sách tương đương 1,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) so với mức 3%; nợ công quốc gia là 40,7% GDP so với tiêu chuẩn 60%.

Ngoài ra, tỷ giá tiền tệ quốc gia so với đồng euro duy trì ở mức ổn định.

Điều này được chứng minh qua lãi suất cho vay dài hạn của Latvia là 3,8%, trong khi mức tối thiểu cho phép là 5,5%.

Trên thực tế, các chỉ số kinh tế của Latvia vẫn lạc quan hơn so với phần lớn các nước trong Eurozone.

Trong khi đó, các tổ chức châu Âu cũng tích cực ủng hộ Latvia gia nhập Eurozone, bất chấp Eurozone đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đây cũng là tín hiệu chính trị cho thấy, khu vực đồng euro vẫn còn sức hấp dẫn đối với các thành viên mới ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hồ tiêu Việt Nam làm gì để duy trì “ngôi vương”?

Khi giá trị của hạt tiêu Việt Nam được định nghĩa bằng chất lượng, minh bạch, trách nhiệm với môi trường, vị thế số một của Việt Nam trên bản đồ hồ tiêu thế giới có thể được duy trì một cách bền vững.