FAO giúp quản lý rừng

FAO hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực quản lý rừng

FAO sẽ giúp ngành lâm nghiệp Việt Nam quản lý tài nguyên rừng theo một dự án triển khai trong 3 năm, với kinh phí hơn 3 triệu USD.
Chiều 4/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn Hứa Đức Nhị và bà Yuriko Suri, Trưởng đại diện Tổchức Lương-Nông Liên hợp quốc ở Việt Nam ký kết Hiệp định tài trợ dự án “Hỗ trợchương trình đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phân tán toànquốc tại Việt Nam.”

Dự án "Hỗ trợ công tác đánh giá và theo dõi lâu dài tài nguyên rừng và cây phântán toàn quốc ở Việt Nam” là một phần của chương trình toàn cầu quản lý rừngbền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu của FAO và Chính phủ Phần Lan. Dự ántrên triển khai trong 3 năm, kể từ năm 2011 với tổng kinhphí hơn 3.252.800 USD, trong đó vốn đối ứng từ phía Việt Nam là 489.300 USD.

Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, đặc biệt làViện điều tra Quy hoạch rừng trong xây dựng và thực hiện chương trình điều tra,đánh giá và theo dõi tài nguyên rừng, cây phân tán toàn quốc, cũng như lồngghép hỗ trợ kỹ thuật đối với Dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giaiđoạn 2011-2015.

Theo ông Hứa Đức Nhị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây làdự án rất thiết thực, việc triển khai dự án sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong côngtác điều tra, theo dõi và giám sát tài nguyên rừng đáp ứng nhu cầu quản lý sửdụng bền vững tài nguyên rừng quốc gia và tiến trình hội nhập quốc tế cũng nhưcác nỗ lực ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa và bảotồn đa dạng sinh học, thiết thực kỷ niệm Năm quốc tế về lâm nghiệp 2011 do Liênhợp quốc phát động.

Bà Yuriko Suri, việc triển khai dự án sẽ góp phần tạo được sự nhất quán rộngrãi ở cấp quốc gia về nhu cầu và phương pháp tiếp cận thông qua việc tính đếnyêu cầu người sử dụng thông tin và trách nhiệm quốc gia trong báo cáo quốc tế, đồng thời, các số liệu tin cậy về rừng sẽ là cơ sở để phục vụ cho việc giám sátChương trình “Giảm thiểu khí phát thải do mất rừng và suy thoái rừng tại cácnước đáng phát triển” (REDD+) và dự án “Phát triển Hệ thống thông tin quản lýngành lâm nghiệp” (FORMIS).

Tăng cường năng lực Tổng cục Lâm nghiệp và Viện điều tra Quy hoạch rừng trongviệc thu thập, phân tích và phổ biến các thông tin về tài nguyên rừng; chuẩn bịcơ sở xây dựng bản đồ rừng và sử dụng đất quốc gia dựa trên hệ thống phân loạirừng, sử dụng đất đã được hài hòa hóa phục vụ cho việc giám sát của Chương trình“Giảm thiểu khí phát thải do mất rừng và suy thoái rừng tại các nước phát triển”và dự án “Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp”./.
 
Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục