FBI điều tra 100 đối tượng nghi là phần tử cực đoan

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra hơn 100 đối tượng bị nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan ngay trong quân đội Mỹ.
Theo AFP, đài phát thanh Quốc gia Mỹ (NPR) đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ(FBI) đang điều tra hơn 100 đối tượng bị nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan ngaytrong quân đội Mỹ.

Vụ điều tra được tiến hành sau vụ xả súng của Thiếu tá Nidal Hasan giết hại13 người tại căn cứ lục quân Fort Hood, bang Texas hồi tháng 11/2009.

Theo NPR, có khoảng một chục trường hợp bị liệt vào diện mối đe dọa "nghiêmtrọng," trong đó các nghi can bị cho là đang tích cực lên kế hoạch tiến hành cácvụ tấn công hoặc móc nối với các phần tử cực đoan nguy hiểm. Hiểm họa tiềm tàngnội bộ này có thể bắt nguồn từ cả quân nhân chính quy, lực lượng dự bị và cảnhân viên dân sự được phép tiếp cận các cơ sở quân sự.

NPR cho biết FBI đã thảo luận về cuộc điều tra trên trong một phiên điều trầnkín của một ủy ban lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

[Thủ phạm xả súng tại Fort Hood bị buộc 13 tội danh]


Điều tra cũng cho thấy Thiếu tá Hasan có liên hệ với trùm khủng bố quốc tịchkép Yemen-Mỹ Anwar al-Awlaqi, kẻ có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.Al-Awlaqi bị tiêu diệt trong một trận không kích của Mỹ tại Yemen tháng 9/2011.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận thông tin về cuộc điều tra này.

Trước đó, ngày 5/11/2009, Thiếu tá Hasan đã xả súng điên cuồng vào đồng độitại căn cứ quân sự Fort Hood thuộc bang Texas, sát hại 11 người và làm bị thương31 người khác trước khi bị bắn chết.

Ông Robert W. Cone, Trung tướng chỉ huy căn cứ quân sự trên cho biết, vụ bắngiết xảy ra vào khoảng 1 rưỡi chiều 5/11 (giờ địa phương) khi viên thiếu tá,được xác định là Malik Nadal Hasan, đi vào khu vực dành cho những binh sỹ đangkiểm tra y tế lần cuối trước khi nhận nhiệm vụ thực hiện các sứ mệnh tại nướcngoài như Iraq và Afghanistan và xả súng bằng cả hai tay.

Ngày 12/11/2009, người phát ngôn Tòa án quân sự Mỹ cho biết tòa án này đã cáo buộcThiếu tá Hasan với 13 tội danh giết người có chủ ý. Nếu bị kết án, Hasan có thểphải lĩnh án tử hình.

Cáo buộc trên được đưa ra sau khi Nhà Trắng thông báo Tổng thống Barack Obamayêu cầu xem xét lại việc các cơ quan tình báo xử lý những thông tin đã thu thậpđược về Hasan như thế nào trước khi xảy ra vụ nổ súng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ thành lập trung tâm nghiên cứu mới về vaccine

Ngày 8/10, Mỹ thông báo một loạt sáng kiến nhằm nghiên cứu các tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine, đồng thời thành lập một trung tâm chuyên theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến phản ứng sau tiêm.

Nguyên Đại sứ Panama Servio S. Samudio trò chuyện cùng trẻ em vùng cao Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp - TTXVN phát)

Việt Nam-Panama: Gần nhau từ những điều bình dị

Nguyên Đại sứ Servio khẳng định có những trải nghiệm không nằm trong chương trình hay báo cáo công tác, nhưng lại giúp một nhà ngoại giao hiểu sâu hơn về đất nước nơi mình được cử đến.