FCB bắt đầu hành trình đến Giáng sinh bằng trận derby Bavaria

Từ nay đến kỳ nghỉ Giáng sinh, FC Bayern sẽ có 8 trận đấu trong đó có 6 trận tại Bundeslia mà tâm điểm là trận Der Klassiker với Dortmund (vòng 14) và 2 trận Champions League mang tính chất thủ tục.
FCB bắt đầu hành trình đến Giáng sinh bằng trận derby Bavaria ảnh 1FC Augsburg là đối thủ ưa thích của Lewandowsky, anh đã có 10 bàn thắng vào lưới của đội bóng này trên sân của họ. (Ảnh: Nguồn Fcb.com)

Sau thời gian tạm nghỉ cho các trận đấu cấp đội tuyển quốc gia, cuối tuần này, Bundesliga trở lại và FC Bayern sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng của năm dương lịch với tám trận đấu từ nay đến Giáng sinh, bắt đầu từ trận derby Bavaria với FC Augsburg vào 2h30 (giờ Việt Nam) ngày 20/11.

Nhờ chiến thắng 2-1 trước SC Freiburg trên sân nhà tại vòng 11, FC Bayern đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Borussia Dortmund và hiện có phong độ ổn định, với ba trận thắng liên tiếp gần đây.

Trong khi đó, đối thủ của FC Bayern, FC Augsburg hiện chỉ có 9 điểm sau 11 trận, đang đứng thứ 16, trong nhóm các đội phải nỗ lực cho suất trụ hạng.

Tại vòng 11 họ đã có trận thua thứ 6 của mùa giải trước VfL Wolfsburg. Tuy nhiên, trên sân nhà, đội bóng của Markus Weinzierl đã chơi rất thuyết phục. Trong ba trận đấu gần nhất tại WWK Arena, Augsburg đã có được 7 điểm (1-0 trước Gladbach, 1-1 trước Bielefeld, 4-1 trước Stuttgart). Đây là lý do mà thủ môn Rafał Gikiewicz của FC Augsburg đã lạc quan và tự tin tuyên bố: "Tôi muốn có ít nhất một điểm trước Bayern."

Huấn luyện viên của FCB, Julian Nagelsmann, trong cuộc họp báo trước trận đấu đã tỏ ra khá thận trọng: “Họ là một tập thể có ý tưởng rõ ràng về cách cầm bóng và lối đá phản công trực tiếp. Trong quá khứ, họ luôn đối đầu với Bayern theo cách phản công nhanh thông qua các cầu thủ có tốc độ. Chúng tôi sẽ cần phải kiểm soát bóng tốt và làm chủ được nhịp độ trận đấu."

Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên trưởng FC Augsburg, ông Markus Weinzierl nhận định: "Chúng tôi biết rằng chúng tôi là 'đội yếu tuyệt đối.' Theo con số thống kê, Bayern Munich thắng mười lần trong số mười trận. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ là một đối thủ ‘xương xẩu’ đối với họ. Đó sẽ là một cuộc chiến, và chúng tôi sẽ mạnh dạn để ngăn chặn lối chơi của họ.”

FCB bắt đầu hành trình đến Giáng sinh bằng trận derby Bavaria ảnh 2Thomas Müller sẽ có trận đấu thứ 600 cho Bayern nếu ra sân ( Nguồn: Fc Bayern.com)

Tại trận derby Bavaria này, Bayern sẽ không có Niklas Süle và Josip Stanišić do đều đang mắc COVID-19. Ngoài ra, Kingsley Coman cũng sẽ vắng mặt do một vấn đề về cơ bắp mà theo như HLV Nagelsmann giải thích thì đây chỉ là " một biện pháp phòng ngừa."

Mặc dù có mặt cùng cả đội đến Augsburg  nhưng Eric Maxim Choupo-Moting và Alphonso Davies ra sân hay không còn đang bỏ ngỏ, do cả hai vừa trở lại Munich  trước trận đấu 1 ngày. "Họ sẽ đi cùng chúng tôi đến Augsburg, với Phonzie, khả năng cao anh ấy sẽ không góp mặt trong đội hình xuất phát," huấn luyện viên của Bayern cho biết. 

Thông tin về sự việc Joshua Kimmich vắng mặt trong buổi tập cuối cùng trước trận, theo Nagelsmann: “Josh có tiếp xúc cá nhân với người bị nghi nhiễm COVID và chúng tôi đang chờ kết quả PCR.”

Trong khi đó, nếu ra sân ở trận đấu này, Thomas Müller sẽ có lần thi đấu thứ 600 cho FC Bayern.

Bên phía Augsburg, các trung vệ Reece Oxford và Jeffrey Gouweleeuw sẽ trở lại đội tuyển. Weinzierl bỏ ngỏ khả năng ra sân của hậu vệ cánh Iago (do chấn thương tay), và tiền đạo Florian Niederlechner (bàn chân bị bầm tím).

Trận đấu giữa Augsburg và Bayern sẽ diễn ra lúc 2h30 sáng ngày 20/11 (giờ Việt Nam) và được truyền hình trực tiếp trên kênh On Sport./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục