Các nhà ngoại giao có mặt tại Paris, Pháp tham dự cuộc họp các ngoại trưởng G8cho biết, đề xuất của Anh và Pháp áp đặt vùng cấm bay tại Libya để ngăn cản lựclượng trung thành với ông Gaddafi không kích lực lượng nổi dậy ở nước này đãkhông thuyết phục được Mỹ, Nga và các cường quốc khác trong Liên minh châu Âu,đặc biệt là Đức, và G8 quyết định "đá quả bóng trở lại" phía Hội đồng Bảo anLiên hợp quốc.
Trong một tuyên bố chung sau cuộc họp, Ngoại trưởng Pháp Alan Juppe nói, cácngoại trưởng G8 nhất trí rằng "Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên gia tăng áplực, bao gồm cả việc thông qua các biện pháp kinh tế, để buộc ông Gaddafi phảira đi."
Tuyên bố cũng hoan nghênh các biện pháp mà Hội đồng Bảo an đang thực hiện khẩncấp nhằm bảo vệ người dân Libya khỏi thương vong trong các cuộc giao tranh giữalực lượng trung thành với ông Gaddafi và lực lượng chống đối.
Dự kiến trong ngày 16/3, các cường quốc trong Hội đồng Bảo an chuyển dự thảonghị quyết trừng phạt Libya mạnh mẽ hơn tới các nước ủy viên còn lại.
Cho tớinay, các ủy viên có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an vẫn chia rẽ sâu sắc xungquanh vấn đề áp đặt vùng cấm bay tại Libya. Nga đặt dấu hỏi về việc vùng cấm baysẽ được thực hiện như thế nào.
Trung Quốc không muốn đề cập tới bất cứ nghị quyết nào dẫn tới việc can thiệpcủa cộng đồng quốc tế vào các vấn đề nội bộ của một quốc gia trong khi Mỹ vẫnchưa đưa ra lập trường rõ ràng của họ đối với vấn đề Libya.
Trong bối cảnh chịu nhiều sức ép từ trong nội bộ, Nhà Trắng vẫn tiếp tục thểhiện sự dè dặt trước kế hoạch lập vùng cấm bay ở Libya.
Người phát ngôn NhàTrắng Jay Carney ngày 15/3 nói rằng, ông không tin "người dân Mỹ sẽ muốn tổngthống của họ hành động đơn phương với hành động quân sự mà không xem xét kỹ cáchậu quả sẽ có."
Ông Jay Carney cho biết, Tổng thống Barack Obama đã họp với các cố vấn an ninhquốc gia cao cấp về tình hình Libya trong ngày 15/3.
Ông cũng cho rằng, Tổngthống Mỹ đã rất chú trọng vào việc xác định đâu là mục tiêu của hành động này,đồng thời hiểu rõ rằng kết quả mong muốn sẽ đạt được nếu Mỹ hành động cùng vớicác đối tác quốc tế.
Trong một diễn biến khác, ngày 15/3, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối vớiNgoại trưởng Libya Mussa Kussa cùng 16 công ty quốc doanh của nước này, theo đógia tăng sức ép đối với chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.
Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo "các biện pháp tăng cường nhằm cô lập chế độ củaông Gaddafi," theo đó nhằm vào Ngoại trưởng nước này, ông Mussa Kussa và 16 côngty hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, dầu mỏ, hàng không và đầu tư.
Ngoại trưởng Kussa, từng là người đứng đầu Cơ quan tình báo Libya, đã bị áp đặtcác lệnh trừng phạt theo sắc lệnh của Tổng thống Barack Obama nhằm vào các quanchức cấp cao của Chính phủ Libya.
Theo các lệnh trừng phạt này, tất cả tài sản của Ngoại trưởng Kussa thuộc thẩmquyền của Mỹ đều bị phong tỏa và các cá nhân Mỹ bị cấm giao dịch với ông này.
Theo hãng thông tấn ANSA của Italy, nhà lãnh đạo Libya Gaddafi ngày 15/3 nóirằng, ông cảm thấy bị các nhà lãnh đạo châu Âu "phản bội" khi những người này đãquay sang chống lại ông trong thời gian xảy ra các vụ nổi loạn ở Libya.
Ông Gaddafi tuyên bố vụ nổi loạn ở nước ông tất sẽ bị thất bại, đồng thời dọa sẽthành lập một liên minh với al-Qaeda nếu các chính phủ phương Tây ra lệnh tiếnhành xâm lược Libya.
Trả lời phỏng vấn của tờ Il Giornale sau khicác nhà lãnh đạo châu Âu yêu cầu ông từ bỏ quyền lực, nhà lãnh đạo Gaddafi nói:"Nếu phương Tây cư xử như họ đã từng làm ở Iraq, chúng tôi sẽ rút khỏi liên minhquốc tế chống khủng bố. Chúng tôi sẽ liên minh với al-Qaeda và tuyên bố một cuộcthánh chiến."
Tại Libya, giao tranh vẫn tiếp diễn giữa lực lượng trung thành với nhà lãnh đạoGaddafi và lực lượng nổi dậy. Ngày 15/3, các lực lượng ủng hộ ông Gaddafi đãtiến hành không kích và bắn đạn pháo vào lực lượng nổi dậy tại thành phố chiếnlược Ajdabiya ở miền Đông Libya.
Ajabiya, nằm cách thủ đô Tripoli 800km về phía Đông Nam, là cửa ngõ dẫn tới khuvực miền Đông Libya hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy. Nếu"thành trì" này đổ, các lực lượng trung thành với ông Gaddafi sẽ có thể tấn côngBenghazi - thành phố lớn thứ hai của Libya và là thủ đô tự xưng của lực lượngchống đối - bằng cả đường không, đường biển và đường bộ.
Theo Đài truyền hình Libya, lực lượng ủng hộ ông Gaddafi đã tái chiếm thành phốnày. Trong khi đó, mạng tin al-Youm của lực lượng chống đối đưa tin máy bay củahọ đã phá hủy được hai tàu chiến của ông Gaddafi đậu ngoài khơi Ajabiya. /.