Gala Mai Vàng 2021: Tết yêu thương, đầy ắp nghĩa tình

Đây là dịp để các nghệ sỹ đoạt Giải Mai Vàng trong năm qua, nghệ sỹ khách mời gặp gỡ giao lưu, biểu diễn phục vụ công nhân, đặc biệt là công nhân ăn Tết xa quê.
Gala Mai Vàng 2021: Tết yêu thương, đầy ắp nghĩa tình ảnh 1Tiết mục “Như hoa mùa xuân” dưới sự trình bày của câu lạc bộ sân khấu Lạc Long Quân. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Tối 28/1, chương trình Gala Mai Vàng chào Xuân Tân Sửu 2021 với chủ đề "Tết yêu thương" đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1). Chương trình do Báo Người Lao Động phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức.

Đây là chương trình thường niên diễn ra sau lễ trao Giải Mai Vàng và là dịp để các nghệ sỹ đoạt Giải Mai Vàng trong năm qua, nghệ sỹ khách mời gặp gỡ giao lưu, biểu diễn phục vụ công nhân, đặc biệt là công nhân ăn Tết xa quê.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Xuân Lâm cho biết, trong năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát khiến hoạt động sản xuất-kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, dẫn đến công nhân thiếu việc làm.

Thấu hiểu và cảm thông với khó khăn của người lao động, trong hơn nửa tháng qua, các cấp công đoàn cả nước đang dồn sức tổ chức nhiều hoạt động chăm lo công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Sự quan tâm, động viên của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền, đặc biệt là tổ chức công đoàn đã giúp công nhân xa xứ, nhất là công nhân có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết thật trọn vẹn, ý nghĩa.

[Vinh danh các nghệ sỹ đoạt Giải thưởng Mai Vàng năm 2020]

Chương trình Gala Mai Vàng 2021 quy tụ gần 100 nghệ sỹ, ca sỹ, diễn viên múa Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tiết mục hấp dẫn, ý nghĩa.

Tại chương trình, hai nghệ sỹ sân khấu cải lương là Nghệ sỹ ưu tú Tú Sương và nghệ sỹ Võ Minh Lâm đưa khán giả đến với không gian Lễ hội Tết Việt qua bài tân cổ "Trăng Xuân".

Nhóm hài của nghệ sỹ Huỳnh Lập, Võ Tấn Phát và Kim Đào mang đến tiếng cười duyên dáng, truyền tải thông điệp vui xuân đầy lạc quan thông qua tiết mục "Táo xuân vi hành".

Nhóm nhạc DaLAB, các ca sỹ Vũ Cát Tường, Phương Anh, Ngô Kiến Huy cũng chuẩn bị những ca khúc với giai điệu nồng nàn, sôi nổi để chào đón mùa xuân mới.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của nhóm ca sĩ nhí gồm Nhã Thy, NanCy Linh Ngọc, Nguyễn Xuân, Băng Giang, Đăng Bách, Quang Anh Rhyder, Mai Chí Công, Thiên Khôi Idol, Tấn Bảo, Minh Nhật, Đăng Bách với liên khúc nổi bật "Cô Ba Sài Gòn", "Vị quê nhà" và "Tết đong đầy".

Dịp này, Ban tổ chức trao 80 phần quà Tết (3 triệu đồng/phần) cho 80 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; tặng 10 phần quà Tết, tiền hỗ trợ (5 triệu đồng/người) của chương trình "Mai Vàng nhân ái" cho 10 nghệ sĩ bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn./.

Gala Mai Vàng 2021: Tết yêu thương, đầy ắp nghĩa tình ảnh 2Ban tổ chức trao quà Tết cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.