Gần 40 người bị thương sau vụ tàu tốc hành trật đường ray ở Ấn Độ

Rạng sáng 28/12, ít nhất 38 người đã bị thương sau khi 14 toa của tàu tốc hành bị trật đường ray gần thành phố Kanpur, ở bang Uttar Pradesh của Bắc Ấn Độ.
Gần 40 người bị thương sau vụ tàu tốc hành trật đường ray ở Ấn Độ ảnh 1Hiện trường vụ trật đường ray. (Nguồn: Mint)

Rạng sáng 28/12, ít nhất 38 người đã bị thương sau khi 14 toa của tàu tốc hành bị trật đường ray tại miền Bắc Ấn Độ.

Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra gần thành phố Kanpur, ở bang Uttar Pradesh.

Toàn bộ các hành khách đã được sơ tán khỏi các toa bị trật đường ray.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đây là vụ tai nạn đường sắt thứ hai tại khu vực này trong thời gian qua.

Tháng trước, 127 người đã thiệt mạng khi ít nhất 14 toa tàu của đoàn tàu cao tốc chạy từ Patna tới Indore cũng bị trật đường ray, gần thị trấn Pukharayan thuộc khu vực Kanpur của bang Uttar Pradesh.

Các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra tại mạng lưới đường sắt của Ấn Độ.

Mặc dù là mạng lưới đường sắt lớn thứ ba thế giới song Ấn Độ lại thiếu hệ thống báo hiệu và liên lạc hiện đại.

Đa số các vụ tai nạn bị cho là do bảo dưỡng kém và lỗi của con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Vì sao bệnh nhân ung thư hiếm khi mắc Alzheimer?

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra tế bào ung thư tiết ra một loại protein có tên là Cystatin C, đóng vai trò như một "người hùng" giấu mặt trong cuộc chiến chống lại sự sa sút trí tuệ.

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Mang Tết sớm đến người dân vùng biên tại Gia Lai

Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ, động viên để các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái Tết ấm áp hơn.

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.