Gặp lại nhiều bộ tiểu thuyết lịch sử thú vị tại Hội sách mùa Thu

Hội sách mùa Thu 2017 (diễn ra trong thời gian từ ngày 8-12/11 tại Hà Nội) sẽ giới thiệu tới độc giả nhiều tác phẩm mới của các cây bút trẻ.
Gặp lại nhiều bộ tiểu thuyết lịch sử thú vị tại Hội sách mùa Thu ảnh 1Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Hội sách mùa Thu 2017 sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 8-12/11 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Điểm nhấn của hội sách là khu trưng bày sách với chủ để “Hội nhập,” giới thiệu tới các tựa sách thuộc nhiều thể loại khác nhau (ngoại ngữ, hướng nghiệp, kinh tế...) giúp người đọc trang bị kỹ năng trong quá trình hội nhập.

[Đi tìm ‘Linh hồn của Hà Nội’ để giới thiệu tại Hội chợ sách Frankfurt]

“Nhiều tựa sách mới của các cây bút trẻ sẽ chính thức ra mắt độc giả tại hội sách mùa Thu 2017,” đại diện ban tổ chức cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều bộ tiểu thuyết lịch sử mới tái bản sẽ được giới thiệu tới công chúng trong dịp này như: “Bão táp triều Trần,” “Tám triều vua Lý”...

Theo thông tin từ ban tổ chức, các gian hàng tại hội sách sẽ áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 50% cho hàng ngàn cuốn sách. Bên cạnh đó, hội sách còn có nhiều gian hàng sách đồng giá từ 2.000 đồng đến 15.000 đồng...

Hội sách mùa Thu là sự kiện thường niên do Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức từ năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục