Được sự hỗ trợ của Liên hợp quốc, ngày 27/9, Liên minh Toàn cầu về Vắcxin vàTiêm chủng (GAVI) công bố chương trình cấp ngân sách cho 37 nước đang phát triểntrên thế giới, trong đó có 24 nước châu Phi.
GAVI cấp ngân sách giúp các nước mua các loại vắcxin mới tiêmphòng cho trẻ em nhằm ngăn chặn hai nguyên nhân chủ yếu gây tử vong cho trẻ, gồmbệnh tiêu chảy và viêm phổi.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Margaret Chan, cho biết sốlượng các nước được cung cấp ngân sách mua các loại vắcxin mới để tiêm chủng chotrẻ lần này là cơ sở quan trọng cho chiến dịch phòng bệnh viêm phổi và tiêu chảyở trẻ em.
Ông Anthony Lake, Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF),cũng khẳng định các loại vắcxin mới này sẽ giúp trẻ em tránh nguy cơ tử vong dobệnh viêm phổi và tiêu chảy gây nên.
Theo các chuyên gia y tế, virus Rota là nguyên chính gây bệnh tiêu chảy ở trẻem dưới 5 tuổi. Mỗi năm bệnh này cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 trẻ em, trongđó 50% là trẻ em ở châu Phi, và gây đau ốm cho vài triệu trẻ em khác trên toànthế giới.
Trong khi đó, loại virus Pneumococcal gây bệnh viêm phổi, viêm màng não,nhiễm trùng cho trẻ, mỗi năm cũng gây tử vong hơn 500.000 trẻ em trên toàn cầu,trong đó phần lớn là trẻ em ở châu Phi và châu Á.
Chiến dịch hỗ trợ tiêm phòng của GAVI và các đối tác đã được bắt đầu ởNicaragua tháng 12/2010. Theo kế hoạch, đến năm 2015, GAVI và các đối tác sẽ cấpngân sách cho hơn 40 nước nghèo nhất trên thế giới để mua vắcxin mới tiêm chủngcho hơn 50 triệu trẻ em. Hiện nhiều nước như Cộng hòa Sudan, Nicaragua, Bolivia,Honduras đã triển khai chiến dịch này.
Liên minh GAVI được thành lập năm 2000, bao gồm các nước đang phát triển, cácchính phủ tài trợ, WHO, UNICEF, Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation và ngànhcông nghiệp vắcxin. Hơn một thập kỷ qua, GAVI đã cấp ngân sách để mua các loạivắcxin mới tiêm phòng cho hơn 250 triệu trẻ em trên toàn cầu./.
(TTXVN/Vietnam+)